Tin tức công nghệ

Apple bất ngờ hồi sinh đế sạc không dây Airpower?

Apple bất ngờ hồi sinh đế sạc không dây Airpower?

Sạc không dây AirPower bị Apple hủy bỏ sau 19 tháng kể từ khi hãng này hé lộ sản phẩm  tại sự kiện ra mắt iPhone X vào tháng 9/2017. Từng có nhiều tin đồn về việc công ty công nghệ Mỹ ngừng dự án nhưng giới yêu công nghệ vẫn chờ đợi. Gần nhất, người dùng hy vọng AirPower sẽ ra mắt cùng AirPods 2 vào tháng 3/2019 nhưng điều này đã không xảy ra.

apple

Tuy nhiên, nguồn tin đến từ trang Mysmartprice mới đây cho biết, họ vừa phát hiện một bằng sáng chế của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) gợi ý rằng Apple có thể hồi sinh phụ kiện AirPower trong thời gian tới. Đây là thông tin rất vui không chỉ cho người hâm mộ Apple mà còn cho cả giới công nghệ.

Theo nguồn tin này, Apple đã đăng ký nhãn hiệu AirPower vào ngày 30 tháng 6 năm 2019, trong khi thông báo chính thức của công ty về việc hủy bỏ dự án AirPower là vào tháng 3. Vì vậy, rất có thể “Táo khuyết” đã khởi động lại dự án thiết bị sạc không dây này.

apple

Công nghệ sạc không dây hiện tại của các hãng khác phát triển có nhược điểm là thiết bị phải đặt đúng vòng tròn trung tâm thì mới có thể sạc vì ở đó cường độ dòng điện là mạnh nhất và đáp ứng đủ để sạc. Trong khi công nghệ trên chiếc Airpower của Apple giúp người dùng đặt thiết bị ở bất cứ đâu trên tấm đế sạc cũng có thể sạc pin. Ngoài ra vì ưu điểm trên thiết bị này có thể sạc cùng lúc cho 3 thiết bị gồm iPhone, Apple Watch hay AirPods.

apple

Vào ngày 30 tháng 3, Apple chính thức tuyên bố rằng họ đã "khai tử" dự án đế sạc không dây và nói rằng nó không đáp ứng các tiêu chuẩn của công ty. Theo đó các báo cáo cho thấy phụ kiện sạc này gặp phải vấn đề quá nhiệt trong quá trình thử nghiệm khiến nó không thể bán thương mại. 

 

"Người hùng" thiết kế Jony Ive - người đã tạo nên hình hài iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple Watch... rời bỏ Apple

(Techz.vn) Nhà thiết kế tài ba Jony Ive đã chính thức rời khỏi Apple sau 30 năm cống hiến.