Nhịp sống số

Google thắng lớn, Nokia lỗ nhẹ, Microsoft thua đau

Google thắng lớn, Nokia lỗ nhẹ, Microsoft thua đau

Mới đây các hãng công nghệ lớn đều đã cho công bố bản báo cáo tài chính tổng kết tình hình kình doanh quý 2 năm 2013.


 

Theo đó, Google là cái tên nổi bật nhất với việc đạt doanh thu 14,11 tỉ đô la, cao hơn 19% cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận đạt 3,23 tỉ đô. Tuy nhiên Bộ phận Motorola lại ghi nhận khoản lỗ 342 triệu đô trên tổng doanh thu 998 triệu đô. Mức lỗ này cao hơn con số 271 triệu của quý trước và 199 triệu cùng kỳ năm ngoái.

Google đang đi rất đúng hướng khi liên tục ghi nhận doanh thu cao

  1. Doanh thu của Google ở ngoài Mỹ là 7,2 tỉ USD, chiếm 55% tổng doanh thu trong quý vừa rồi
  2. Số lượt click quảng cáo có trả phí trên các trang Google cũng như trang thành viên tăng 23% so với cùng kì năm ngoái và tăng 4% so với quý đầu năm nay
  3. Chi phí mỗi cú click giảm nhẹ 6% so với năm ngoái và giảm 2% so với quý 1 năm nay
  4. Lượng tiền mặt và các tài sản tương đương tiền mặt của Google hiện là 54,4 tỉ USD
  5. Doanh thu mà Google chia sẻ với các đối tác của mình đạt 3,01 tỉ USD trong Q2, cao hơn so với mức 2,6 tỉ USD của năm ngoái.

Một ông lớn khác là Microsoft cũng ghi nhận doanh thu cực cao trong quý 4 (theo cách tính thời gian của họ), con số này lên đến 19,9 tỷ đô la tăng 10% khi so với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận đạt 4,97 tỉ đô. Tuy nhiên Microsoft cũng phải đón nhận kết quả rất bi quan về sản phẩm Surface RT – mẫu máy tính bảng chủ lực của họ. Riêng về thiết bị này đã khiến Microsoft lỗ đến 900 triệu đô la vì hàng tồn kho quá lớn, không có khả năng tiêu thụ.

Surface RT đang khiến Microsoft chịu tổn thất nặng nề

“Đại gia một thời” – Nokia cũng vừa cho công bố kết quả kinh doanh của mình trong quý 2 – 2013. Doanh thu của Nokia đạt 7,4 tỉ đô la, thấp hơn con số 9,2 tỉ đô cùng kỳ năm ngoái.  Dù doanh thu giảm nhưng khoản lỗ mà Nokia phải gánh trong quý vừa rồi đã thấp hơn với lợi nhuận âm 150 triệu USD. Quan trọng hơn, bộ phận lớn nhất của Nokia là Thiết bị & Dịch vụ chỉ phải chịu khoản lỗ 43,25 triệu USD, thấp hơn so với dự đoán đưa ra trước đó.

Dòng máy Lumia tầm trung đang đem lại tín hiệu vui cho Nokia

Dù vẫn chưa thể thu về lợi nhuận từ việc kinh doanh nhưng quý 2 vừa rồi là quý mà doanh số bán ra điện thoại Nokia tăng rõ rệt nhờ những cái tên mới như Lumia 520, 620 hay 720. Xét tổng thể, Nokia bán ra 7.4 triệu máy Lumia chạy Windows Phone 8 trong quý 2/2013, trước đó Nokia chỉ bán được 5,6 triệu máy trong quý 1 và 4,4 triệu máy trong quý 4/2012. Ở phân khúc thấp hơn, Nokia bán ra chỉ 4,3 triệu điện thoại Asha trong quý vừa rồi, giảm từ 5 triệu máy trong quý trước đó. Xét tổng thể điện thoại phổ thông (feature phone), Nokia bán được 53,7 triệu máy, giảm từ 55,8 triệu máy trong quý 1 và 73,5 triệu máy cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ giảm về doanh thu, giá trung bình (ASP) của Nokia cho mỗi điện thoại bán ra cũng giảm. Con số này bây giờ ở mức 59 USD, giảm từ 63 USD trong quý 1. Giá ASP của smartphone cũng giảm từ 250 USD xuống còn 206 USD mà thôi. Trong quý 3 tới, với những cái tên như Lumia 928,Lumia 925 và đặc biệt là Lumia 1020 bán ra thì tình hình kinh doanh của Nokia sẽ còn tốt hơn nữa. Quý 3 tới cũng là cả quý đầu tiên mà Nokia bán ra điện thoại Windows Phone tại Mỹ.

 

Mời bạn đọc thêm: "Sợ vía" Samsung, Nokia đành nói không với Android