Đời sống

Địa phương được phong tặng danh hiệu ‘Thôn Bác Hồ’: Bắn rơi 7 máy bay và tiêu diệt 49 tên địch

Địa phương được phong tặng danh hiệu ‘Thôn Bác Hồ’: Bắn rơi 7 máy bay và tiêu diệt 49 tên địch

Thôn A Xây hay còn được gọi là thôn Bác Hồ là nơi ghi nhận nhiều chiến công, thành tựu trong thời kỳ kháng chiến.

Trong kháng chiến chống Mỹ, thôn A Xây xã Khánh Nam đã có nhiều chiến công vang dội. Đáng nói nhất trong đó là sự kiện bắn rơi 7 máy bay của địch và tiêu diệt 49 tên địch. Nơi đây cũng đã có nhiều anh hùng, chiến sẽ hy sinh nằm xuống để bảo vệ tự do cho đất nước, tổ quốc.

Để ghi nhớ công lao của các đồng chí đã hy sinh, đài tưởng niệm cũng được xây dựng lên. Đài tưởng niệm nằm tại trung tâm xã và có bóng cây che mát, nơi đây cũng là niềm tự hào đối với mỗi người con Raglai giới thiệu với bạn bè phương xa khi có người ghé thăm.

Ông Cao Xuân Dựa, một người dân ở trong làng thường kể cho con cháu nghe về thời hào hùng của người làng A Xây - thôn được Nhà nước phong tặng danh hiệu ‘Thôn Bác Hồ’.

Ông Dựa cho biết vào những năm 1970, dưới sự chỉ huy của Xã đội trưởng Ma Xanh đội du kích đã bắn rơi được 7 máy bay của địch và tiêu diệt được 49 tên địch. Họ đã hy sinh anh dũng và chiến đấu tới hơi thở cuối cùng trước khi hy sinh. Trong cuộc kháng chiến, người dân đồng bào xã Khánh Nam đã tham gia công tác làm đường mòn Hồ Chí Minh đến Cà Thiêu để phục vụ cho kháng chiến chống quân địch. 

Với những thành tích và đóng góp đạt được trong năm 1971 nhân dân và cán bộ xã Khánh Nam đã được Hội đồng cố vấn Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam trao tặng Huân chương Giải phóng hạng Ba, thôn A Xây cũng được Huyện ủy phong tặng danh hiệu Thôn Bác Hồ.
Trải qua nhiều khó khăn, bà con tại thôn A Xây về sau vẫn tiếp tục hăng say lao động và sản xuất. Chị Cao Thị Phượng (SN 1988) - Trưởng thôn A Xây, sinh ra và lớn lên trong môi trường có truyền thống cách mạng. Được sự giáo dục bài bản của gia đình, chị Phượng nỗ lực học tập và bây giờ quay về địa phương, cống hiến cho dân làng.

“Trong các buổi họp thôn, tôi luôn chia sẻ với bà con và thế hệ trẻ luôn ghi nhớ những hi sinh của thế hệ cha ông đi trước để bảo vệ tổ quốc. Hiểu được sự hi sinh đấy, thế hệ chúng ta phải ra sức học tập để phục vụ quê hương tươi đẹp” – chị Cao Thị Phượng tâm sự.

Bao năm đi qua người dân làng A Xây vẫn mang trong mình phẩm chất kiên cường, tham gia tích cực trong hoạt động tăng gia sản xuất. Trước đó bà con chỉ trồng cây mía, mì hiệu quả thấp, thu nhập không đem lại cao. Sau này để thay đổi bộ mặt kinh tế ở địa phương, người dân đã dần chuyển sang trồng các cây có hiệu quả kinh tế cao như các giống cây keo lá tràm, bưởi da xanh.

Địa phương vẫn luôn quan tâm và chăm lo đời sống cho người dân tại thôn A Xây để có nhiều chính sách phát triển hơn. Góp phần xây dựng quê hương để xứng đáng với tên gọi của thôn Bác Hồ.