Đời sống

Vụ triệt xóa đường dây 50 tấn thịt giả đà điểu, dê, nai, nhím ở TP.HCM: Hé lộ sự thật phía sau?

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 50 tấn thịt và sản phẩm giả, gồm thịt đà điểu, các sản phẩm từ dê như bắp dê Australia, thịt nhím cắt lát và thịt nai.

Vào ngày 16/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM thông tin đã phát hiện, bóc gỡ thành công nhiều đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả với quy mô lớn. Các đối tượng tham gia hoạt động có tổ chức, liên quan nhiều người và phân bố tại nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn thành phố.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã huy động nhiều tổ công tác tiến hành kiểm tra, khám xét đồng loạt các cơ sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm giả. Trong số này có cơ sở chế biến thực phẩm tại căn nhà không số ở ấp 29, xã Bà Điểm do Nguyễn Văn Phong làm chủ; Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG tại số 345 Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông do bà Trần Thị Vạn Phước làm giám đốc; cùng Công ty TNHH Thực phẩm Đại Lộc Phát tại xã Xuân Thới Sơn do Nguyễn Phi Long đứng đầu.

Song song đó, cơ quan công an cũng kiểm tra nhiều kho lạnh và nhà hàng trên địa bàn TPHCM cũng như một số tỉnh lân cận, nơi được xác định là đầu mối tiêu thụ các sản phẩm giả, gồm Lâm Đồng, Đồng Nai và Đắk Lắk. Đến thời điểm hiện tại, ban chuyên án đã bắt giữ 8 đối tượng có liên quan.

Vu-triet-xoa-duong-day-50-tan-thit-gia-dadieu-de-nai-nhim-o-tphcm-he-lo-su-that-phia-sau-4
8 đối tượng liên quan đường dây làm thịt nai, dê,... giả.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã đưa ra thị trường hơn 50 tấn thịt và sản phẩm giả, gồm thịt đà điểu, các sản phẩm từ dê như bắp dê Australia, thịt nhím cắt lát và thịt nai. Toàn bộ số hàng này thực chất được chế biến từ thịt heo, nhưng được làm giả theo các loại thịt có giá trị cao, với tổng trị giá tương đương hàng thật ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Vu-triet-xoa-duong-day-50-tan-thit-gia-dadieu-de-nai-nhim-o-tphcm-he-lo-su-that-phia-sau-2
Cảnh sát kiểm tra các kho thịt (Ảnh: Công an cung cấp).
Vu-triet-xoa-duong-day-50-tan-thit-gia-dadieu-de-nai-nhim-o-tphcm-he-lo-su-that-phia-sau-3
Lực lượng chức năng lấy mẫu sản phẩm mang đi kiểm nghiệm (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an TPHCM nhận định, hành vi của các đối tượng mang tính chất đặc biệt nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận, làm méo mó môi trường kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đầu mối cung cấp nguyên liệu và hệ thống tiêu thụ sản phẩm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chuyên án được phá thành công trong bối cảnh Phòng Cảnh sát kinh tế đang triển khai mệnh lệnh của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM về cao điểm phòng ngừa, phát hiện và trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây cũng là hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố.

Kết quả, triệt phá đường dây này tiếp tục khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững trật tự xã hội, bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.