Đinh Thị Lan nhận án vì xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng, CEO Đại Nam tuyên bố cực căng
Ngày 16-1, TAND Khu vực 7 (TP.HCM) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đinh Thị Lan (49 tuổi) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Lan bị xác định là người quản lý và sử dụng kênh YouTube mang tên “Lan Đinh”, trực tiếp quay và phát tán 6 đoạn video lên mạng xã hội. Nội dung các clip bị cho là chứa thông tin sai sự thật, hoặc chưa được kiểm chứng, có tính chất xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín cá nhân; đồng thời công khai nhiều thông tin liên quan đến đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và gia đình của bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng, trái quy định pháp luật.
Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Thị Lan khai đang sử dụng hai tài khoản là “Lan Đinh” và “Lan Đinh 2”, đồng thời cho rằng tài khoản “Lan Đinh” được nêu trong kết luận điều tra không phải do mình quản lý. Bị cáo phủ nhận việc đăng tải các video clip bị truy tố.

Theo lời khai của bị cáo, việc quay các đoạn video chỉ nhằm mục đích giải tỏa bức xúc cá nhân, chưa từng phát hành lên YouTube. Sau đó, điện thoại lưu trữ các clip bị thất lạc và các video này xuất hiện trên mạng xã hội mà bị cáo không kiểm soát được.
Trả lời thẩm vấn của đại diện VKS, bị cáo Lan cho biết từng quen ông Huỳnh Uy Dũng từ năm 2008 trong quá trình phối hợp làm phim trường với Công ty CP Đại Nam. Đến năm 2012, bị cáo được ông Dũng giới thiệu gặp bà Nguyễn Phương Hằng. Bị cáo khẳng định không có mâu thuẫn cá nhân với vợ chồng ông Dũng – bà Hằng.
Khi được hỏi liệu các thông tin trong clip có được người liên quan cung cấp hay không, bị cáo cho rằng do chỉ quay video để “giải tỏa cảm xúc” chứ không có ý định đăng tải nên không trao đổi với bất kỳ ai.

Tại phiên tòa, bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng đều vắng mặt. Công ty CP Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu cũng có đơn xin xét xử vắng mặt.
Luật sư Hồ Nguyên Lễ, đại diện theo ủy quyền của bà Nguyễn Phương Hằng, cho biết trong 6 video clip bị cáo buộc, bị cáo Lan thừa nhận clip thứ 6, còn 5 clip còn lại đã được lập vi bằng đúng quy định pháp luật.
Về trách nhiệm dân sự, phía bà Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Uy Dũng không yêu cầu bồi thường thiệt hại về danh dự, tinh thần hay vật chất. Luật sư cho biết thân chủ chỉ đề nghị bị cáo chấm dứt việc đăng tải nội dung liên quan đến đời sống riêng tư của gia đình bà, đồng thời xóa bỏ toàn bộ các video clip đã đăng.
Đối với trách nhiệm hình sự, vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng đề nghị HĐXX xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX TAND Khu vực 7 – TP.HCM tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Lan (SN 1976, ngụ đường Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp cũ) mức án 21 tháng tù giam về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).