Đời sống

Vụ học sinh lớp 6 tố bị bắt nạt, nhét bút vào hậu môn: Sức khỏe hiện ra sao, nhà trường báo cáo gì?

Sau ca phẫu thuật cấp cứu kéo dài nhiều giờ, sức khỏe nam sinh lớp 6 tại Hà Nội đã có chuyển biến tích cực. Gia đình cho biết trước khi vụ việc được phát hiện, em từng kể với mẹ về việc bị một số bạn bắt nạt nhưng thông tin này chưa được phản ánh tới nhà trường.

Sức khỏe nam sinh đã ổn định hơn sau phẫu thuật

Sáng 23/7, tình trạng sức khỏe của em Đ.B.A., học sinh từng theo học lớp 6A3, Trường THCS Vĩnh Quỳnh, xã Đại Thanh, Hà Nội, đã ổn định hơn. So với một ngày trước, nam sinh ít kêu đau và đang tiếp tục được các bác sĩ theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Hoc-sinh-lop-6-bi-nhet-but-vao-hau-mon-3
Tình trạng sức khỏe của em Đ.B.A. đã ổn định hơn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí sáng nay, chị Trần Thị Thu H. - mẹ của B.A cho hay, khoảng 21h ngày 18/7, con trai là Đ. B.A. bất ngờ khóc và kêu đau bụng dữ dội. Do nam sinh có tiền sử đau dạ dày từ nhỏ, gia đình ban đầu cho rằng đây là cơn đau thông thường và cho em uống thuốc. Tuy nhiên, tình trạng đau không thuyên giảm nên người thân nhanh chóng đưa B.A. đến Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ngọc Hồi kiểm tra.

Qua quá trình chụp chiếu, bác sĩ phát hiện một dị vật cứng nằm sâu trong trực tràng của bệnh nhi. Nam sinh sau đó được phẫu thuật cấp cứu trong khoảng 6 giờ, từ 22h ngày 18/7 đến 4h sáng hôm sau.

Hoc-sinh-lop-6-bi-nhet-but-vao-hau-mon-1
Dị vật cứng nằm sâu trong trực tràng của bệnh nhi.

Theo thông tin gia đình cung cấp, dị vật đã gây tổn thương nghiêm trọng đường ruột, buộc các bác sĩ phải cắt bỏ phần bị ảnh hưởng và thực hiện biện pháp điều trị cần thiết để bảo đảm sức khỏe cho bệnh nhi.

Nam sinh từng nói với mẹ về việc bị bạn bắt nạt

Theo chị Trần Thị Thu H., mẹ của B.A., trước khi vụ việc được phát hiện, con trai từng tâm sự rằng em bị một số bạn ở trường bắt nạt. Tuy nhiên, thời điểm đó gia đình chưa phản ánh nội dung này với Ban giám hiệu Trường THCS Vĩnh Quỳnh.

Hoc-sinh-lop-6-bi-nhet-but-vao-hau-mon-2

Gia đình cho biết sau ca phẫu thuật, B.A. kể sự việc liên quan đến dị vật có thể đã xảy ra từ tháng 10/2025. Theo lời nam sinh, khi đi học về qua một khu vực cánh đồng vắng, em bị hai học sinh lớp trên đeo khẩu trang hành hung đến bất tỉnh.

Sau sự việc, B.A. cảm thấy khó chịu, sinh hoạt gặp nhiều trở ngại nhưng do sợ hãi nên không kể lại với người thân. Gia đình chỉ biết sự việc sau khi em đau bụng dữ dội và được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Từ cuối năm 2025 đến nay, phụ huynh cũng nhiều lần nhận được phản ánh của nhà trường về những biểu hiện bất thường của B.A. Nam sinh thường không chịu vào lớp, có lúc ngồi lâu trong nhà vệ sinh, trốn lên tầng 3 hoặc ngồi một mình tại một góc trong khuôn viên trường.

Nhà trường từng đặt vấn đề liệu B.A. có dấu hiệu tự kỷ hay không. Gia đình sau đó đưa con đi kiểm tra nhưng theo lời người mẹ, kết quả cho thấy cháu “không có vấn đề gì”.

Công an vào cuộc xác minh lời kể của học sinh

Tối 21/7, thông tin một học sinh lớp 6 tại Hà Nội bị nhét bút vào hậu môn lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh. Ban giám hiệu Trường THCS Vĩnh Quỳnh, giáo viên chủ nhiệm và đại diện địa phương cũng đến bệnh viện thăm hỏi nam sinh.

Đại diện UBND xã Đại Thanh cho biết địa phương đã gửi báo cáo về vụ việc tới UBND TP Hà Nội và Sở GD&ĐT Hà Nội. “Đây là sự việc đáng tiếc và cần xác minh đầy đủ, rõ ràng”, đại diện UBND xã Đại Thanh cho biết.

UBND xã Đại Thanh đã giao Công an xã, Phòng Văn hóa - Xã hội và Ban giám hiệu nhà trường khẩn trương kiểm tra, xác minh các thông tin liên quan, đồng thời xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an xã cũng cử tổ công tác đến bệnh viện, làm việc với gia đình, thu thập thông tin và chứng cứ ban đầu để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nhà trường báo cáo quá trình học tập của B.A.

Theo báo cáo của Trường THCS Vĩnh Quỳnh, trong học kỳ I năm học 2025-2026, Đ.B.A. là học sinh lớp 6A3 của trường. Bước sang học kỳ II, nam sinh nghỉ học không phép. Giáo viên chủ nhiệm đã nhiều lần liên hệ với gia đình để tìm hiểu tình hình và được phụ huynh thông báo rằng B.A. phải nghỉ học từ tháng 3 để điều trị bệnh dài ngày.

Đến tháng 5/2026, gia đình nộp đơn xin cho nam sinh nghỉ học chính thức theo quy định. Kể từ thời điểm đó, B.A. không tiếp tục đến trường.

UBND xã Đại Thanh cũng yêu cầu nhà trường rà soát lại toàn bộ quá trình học tập, sinh hoạt và các mối quan hệ của nam sinh trong thời gian theo học. Kết quả kiểm tra ban đầu chưa ghi nhận mâu thuẫn giữa B.A. với những học sinh khác.

Hiện lời kể của nam sinh về việc bị hai học sinh lớp trên hành hung, nguyên nhân dị vật xuất hiện trong cơ thể và các tình tiết liên quan vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.