Khoa học & Đời sống

Vụ bé 3 tuổi tử vong do nhiễm trùng cấp đường ruột: Y học nước nhà kém phát triển hay sự tắc trách của bác sĩ?

Vụ bé 3 tuổi tử vong do nhiễm trùng cấp đường ruột: Y học nước nhà kém phát triển hay sự tắc trách của bác sĩ?

Điểm qua một số “sự cố” gần đây của ngành y tế nước nhà: sản phụ tử vong bất thường sau ca mổ đẻ tại Trung tâm y tế huyện Tây Sơn (Bình Định), mẹ con sản phụ chết bất thường tại Bệnh viện Đại học Y dược Huế, trẻ sơ sinh tử vong với vết khâu cổ ở Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh)... Và không ít những "sự cố" khác chưa được kể tên.

Về sự việc đau lòng của bé 3 tuổi tử vong sau 4 giờ nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP Hồ Chí Minh) mới xảy ra cách đây không lâu, được biết, vào rạng ngày 3/7/2019 gia đình đã đưa cháu vào cấp cứu tại bệnh viện này. Với các triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi vệ sinh, sau khi làm các thủ tục thăm khám, xét nghiệm, siêu âm, bệnh nhi được chẩn đoán đã bị nhiễm trùng cấp đường ruột.

Theo chỉ định của bác sĩ, cháu được cho uống thuốc và ở lại viện để theo dõi thêm tình hình sức khoẻ trước khi xuất viện về nhà. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, cháu bé có biểu hiện bụng phình to, đau nhiều và hôn mê dần. Dù đã được các bác sĩ cấp cứu bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phục hồi sức tim phổi, song cháu bé đã không qua khỏi và tử vong chỉ sau 30 phút cấp cứu.

Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh nơi cháu bé 3 tuổi tử vong sau 4 giờ nhập viện

Cập nhật tới chiều ngày hôm qua, 16/7, tức là khoảng gần 2 tuần sau khi sự việc đau lòng trên xảy ra, một trung tâm y tế lớn như Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh vẫn chưa thể đưa ra kết luận chính thức vì sao bệnh nhi lại tử vong sau khi điều trị chứng nhiễm trùng cấp đường ruột – một triệu chứng tưởng không khó lại thành ra khó không tưởng như thế này. Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 TP Hồ Chí Minh giải trình 2 khả năng có thể xảy ra: hoặc bệnh nhi bị nhiễm trùng cấp đường ruột hoặc bị viêm cơ tim cấp.

Nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa thì "sự cố" này cũng đã góp phần làm dày thêm “bộ sưu tập sự cố” của ngành y nước nhà.

 

Không phải lúc nào tủ lạnh cũng tối ưu trong việc bảo quản thực phẩm

(Techz.vn) Với đa số các loại thực phẩm tươi sống, được giữ lạnh ở nhiệt độ phù hợp sẽ kéo dài được thời gian tươi sống hơn, trừ một số loại sau đây.