Vụ 5 em nhỏ tắm suối bị cuốn trôi khiến 1 em tử vong, 1 em mất tích: Làm rõ tình tiết nghi do nước xả từ thủy điện
Trong lúc rủ nhau đi tắm suối giữa trưa, 5 em nhỏ ở xã Trà Tập (Đà Nẵng) bất ngờ bị dòng nước dâng cao cuốn trôi, khiến 1 em tử vong và 1 em mất tích. Người dân địa phương cho biết nước dâng đột ngột, nghi do thủy điện xả lũ.
Sáng ngày 10/11, chính quyền xã Trà Tập (huyện Nam Trà My, TP. Đà Nẵng) xác nhận lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm tung tích một em nhỏ mất tích sau vụ tắm suối xảy ra tại địa phương.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h20 trưa 9/11, nhóm 5 em nhỏ gồm H.V.X. (Sinh năm 2017), N.V.Đ. (Sinh năm 2016), Đ.V.K. (Sinh năm 2012), H.V.L. (Sinh năm 2012) và H.V.S. (Sinh năm 2017) cùng trú tại xã Trà Tập rủ nhau ra suối Nước Na (thôn 1, xã Trà Tập) để tắm. Thời điểm này, nước suối dâng cao bất thường, chảy xiết mạnh khiến cả nhóm không kịp thoát, bị nước cuốn trôi.
Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần đó đã nhanh chóng lao ra ứng cứu, vớt được 3 em nhỏ đưa vào bờ an toàn. Hai em còn lại là H.V.L. và H.V.S. bị cuốn đi mất.
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Trà Tập đã huy động dân quân tự vệ, công an xã và người dân tổ chức tìm kiếm khẩn cấp dọc hai bên bờ suối. Sau nhiều giờ nỗ lực, đến khoảng 15h30 cùng ngày, thi thể em H.V.L. được tìm thấy cách hiện trường gần 200 mét. Thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Tuy nhiên, tính đến sáng 10/11, tung tích của em H.V.S. vẫn chưa được xác định. Công tác tìm kiếm tiếp tục được triển khai trong điều kiện thời tiết thất thường, nước suối vẫn chảy xiết.
Điều đáng chú ý là, theo người dân địa phương, phía thượng nguồn con suối nơi nhóm trẻ gặp nạn có một nhà máy thủy điện thuộc địa bàn xã Trà Linh (TP. Đà Nẵng). Thời điểm xảy ra sự việc, nước suối dâng đột ngột khiến nhiều người nghi ngờ có thể liên quan đến hoạt động xả lũ của thủy điện này.
Ông Lê Trung Thực - Chủ tịch UBND xã Trà Tập cho biết, hiện chưa có bằng chứng xác định thủy điện xả lũ, tuy nhiên chính quyền địa phương đã ghi nhận phản ánh của người dân và báo cáo lên cấp trên để làm rõ. “Theo quy trình, khi thủy điện xả lũ phải có còi cảnh báo vang xa để người dân biết. Tuy nhiên, khu vực trung tâm xã cách xa nhà máy nên không ai nghe thấy còi báo”, ông Thực nói.
Lãnh đạo xã cũng cảnh báo người dân cần đặc biệt cẩn trọng trong mùa mưa lũ, tránh tắm suối hoặc tụ tập gần các khu vực có dòng nước chảy mạnh. Hiện nay, chính quyền cùng người dân địa phương vẫn túc trực tại hiện trường, nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích còn lại.