Đời sống

Thót tim cảnh ô tô bị cuốn trôi giữa dòng lũ, 2 người bám vào bụi tre thoát chết trong gang tấc

Nước lũ tràn về cuốn trôi chiếc ô tô chở 2 người đàn ông qua xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk. May mắn, cả 2 đã bám được vào bụi tre và thoát chết trong gang tấc. 

Ngày 7/11, lãnh  đạo UBND xã Đồng Xuân, tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào chiều 6/11, 2 người đàn ông đi ô tô từ xã Đồng Xuân để về tỉnh Gia Lai (Bình Định cũ) khi qua quốc lộ 19C thuộc địa phận thôn Long Thạch, do nước sông Cô quá lớn tràn qua khiến xe ô tô bị lật, cuốn trôi.

May mắn 2 người đàn ông đã bám được vào bụi tre và thoát chết trong gang tấc. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng cùng công an địa phương đã tiếp cận hiện trường quăng dây giải cứu thành công 2 người đàn ông trên.

image (1)

2 người đàn ông bám được vào bụi tre thoát chết.

Liên quan đến tình hình mưa lũ phức tạp tại xã Đồng Xuân, ngay trong đêm 6/11, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cùng đoàn công tác đã kịp thời có mặt tại địa phương này để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục hậu quả.

Theo báo cáo nhanh của UBND xã Đồng Xuân, mưa bão đã khiến 2.014 ngôi nhà trên địa bàn bị ngập, trong đó có 3 ngôi nhà bị sập và khoảng 30 ngôi nhà khác bị tốc mái; thiệt hại cơ sở hạ tầng chưa thống kê được.

image (2)

Nước lũ tràn qua đường xã Đồng Xuân bị chia cắt. 

Theo đại diện lãnh đạo xã Đồng Xuân, mực nước sông Kỳ Lộ đã dâng lên rất nhanh, tối qua đã vượt mức báo động 3 thêm một mét. Xã đã tổ chức di dời thành công 1.637 hộ gia đình với 4.496 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện tại, mực nước sông Kỳ Lộ đang rút chậm, khiến nhiều khu vực trên địa bàn xã vẫn còn bị ngập sâu và chia cắt.

Vào tối cùng ngày, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động 41 cán bộ, chiến sĩ cùng một ca nô đến xã Đồng Xuân để hỗ trợ người dân. Tuy nhiên, do mực nước sông dâng quá cao, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận được hiện trường.

image (3)

Nhiều nơi ở xã Đồng Xuân mực nước vẫn rất cao. 

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã chỉ đạo chính quyền địa phương huy động tối đa lực lượng tại chỗ để khẩn trương hỗ trợ người dân đang mắc kẹt trong vùng nguy hiểm. Đặc biệt, ông yêu cầu các thôn phải tổ chức di dời triệt để người dân đến nơi an toàn, tuyệt đối không được để bất kỳ người dân nào ở lại các khu vực trũng thấp.

Do hiện nay nước lũ đang dần rút, ông Văn cũng yêu cầu địa phương tiếp tục theo dõi và chỉ đạo các lực lượng tiến hành dọn dẹp cây xanh, cột điện bị đổ ngã trên các tuyến đường giao thông, nhằm sớm đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.