Xe A-Z

1 triệu xe điện Volvo sẽ "phủ sóng" khắp thế giới vào năm 2025

1 triệu xe điện Volvo sẽ

Những năm qua với sự chỉ dẫn của ban lãnh đạo người Trung Quốc, Volvo đã phát triển một cách vượt bậc với những sản phẩm đặc sắc, nhận được rất nhiều lời khen từ kiểu dáng thiết kế cho đến công nghệ xe. Hãng xe Thụy Điển này cũng vừa thông báo rằng họ đã bán ra hơn 500.000 chiếc xe trên toàn cầu vào năm 2015, đánh dấu tăng trưởng 8% so với năm trước đó.

Mức độ tăng trưởng của Volvo ngày càng tăng. Ảnh: Internet.

Hiện nay, Volvo đang hướng tới những dòng sản phẩm hybrid hoặc sử dụng hệ truyền động chạy bằng điện, những chiếc xe xanh thân thiện với môi trường. Công ty cũng đang nỗ lực để thực hiện mức chỉ tiêu đã đề ra với 1 triệu chiếc xe sử dụng động cơ điện sẽ được xuất xưởng từ giờ đến năm 2025.

Đến năm 2025, hãng sẽ cán mốc 1 triệu chiếc xe sử dụng động cơ thuần điện. Ảnh: Internet.

Bên cạnh đó, Volvo cũng cho biết, họ sẽ cho ra mắt ít nhất 2 phiên bản hybrid cho mỗi mẫu xe trong dòng sản phẩm của công ty và chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên của hãng sẽ được bày bán tại các đại lý vào năm 2019.

Giám đốc điều hành của Volvo, Håkan Samuelsson, nói rằng, mục tiêu đề ra của hãng khá cao và việc này cũng có nguyên do sâu xa của nó. “Đây sẽ một thử thách khó khăn nhưng chúng tôi muốn trở thành người tiên phong cho công cuộc chuyển dịch sang sản phẩm thân thiện với môi trường.”

Những sản phẩm thân thiện với môi trường là điều mà Volvo đang hướng tới. Ảnh: Internet.

Tính đến tháng 9/2015, công ty đã bán được chiếc xe chạy bằng điện thứ 1 triệu trên toàn thế giới.

Dưới sự chuyển dịch công nghệ sang động cơ điện, Volvo cũng đã phát triển hai loại khung sàn xe mới, phù hợp với cả dòng hybrid và dòng chạy điện thuần. Hiện tại, hệ truyền động hybrid chủ lực mà hãng đang theo đuổi là động cơ T8 Twin, bao gồm một bộ sạc tuabin và bộ siêu sạc, có thể sản sinh đến 400 mã lực cho sản phẩm xe của Volvo.

Tham khảo: Autoblog

 

"Nóng mặt" trước Tesla, Hyundai - Kia sẽ tung ra 26 mẫu xe điện trước năm 2020

(Techz.vn) Hyundai – Kia sẽ cho ra mắt ít nhất 26 mẫu xe “xanh” trước năm 2020.