Xe A-Z

"Nóng mặt" trước Tesla, Hyundai - Kia sẽ tung ra 26 mẫu xe điện trước năm 2020

Trước bối cảnh tài nguyên môi trường đang ngày càng nóng, các hãng xe đang chú trọng hơn đến việc phát triển xe sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường. Hiện nay, trên thị trường xe điện đang có sự góp mặt của hai “ông lớn” Toyota và Tesla. Đặc biệt mới đây hãng xe điện Tesla đã nhận được sự đón nhận rất tích cực từ phía người dùng khi cho ra mắt mẫu Model 3.

Hyundai đang có tham vọng sẽ cho ra mắt 26 mẫu xe "xanh" trước năm 2020.

Không muốn đứng ngoài cuộc chơi và để trở thành một trong những nhà sản xuất ô tô thân thiện với môi trường Hyundai đã phát thông báo sẽ cho ra mắt ít nhất 26 mẫu xe điện trước năm 2020.

Cụ thể, trong số 26 mẫu xe chạy điện có 12 mẫu Hybrid, 6 mẫu Plug-in hybrid, 2 mẫu xe điện và 2 mẫu sử dụng pin hydro.

Hyundai tin rằng người dùng sẽ sớm chuyển sang những mẫu xe thân thiện với môi trường.

Hiện tại, Hyundai đã có một số mẫu xe đang được bán ra thị trường, và dự kiến tới cuối năm hãng sẽ cho ra mắt một số mẫu xe mới nữa. Những người đứng đầu Hyundai cho biết, việc phát triển xe xanh là hướng đi đúng vì người dùng sẽ sớm chuyển dần sang những mẫu xe thân thiện với môi trường.

Dự kiến Hyundai-Kia sẽ bán 300.000 chiếc xe "xanh" tới năm 2020.

Trước mắt, Hyundai không hy vọng sẽ vượt “qua mặt” vị trí dẫn đầu trong phân khúc xe “xanh” của Toyota. Nhưng hãng cũng tin tưởng rằng minh sẽ đứng ở vị trí thứ 2 trong phân khúc này. Dự kiến trong năm nay, hãng sẽ tiếp tục trình làng thêm phiên bản xe lai của Kia Niro và ba phiên bản xe điện Hyundai Ioniq. Và nếu mọi thứ diễn ra một cách tốt đẹp và thuận lợi theo dự kiến thì Hyundai-Kia sẽ đạt được mục tiêu bán ra khoảng 300.000 chiếc xe xanh trên toàn thế giới đến năm 2020.

 

Xe điện Tesla gây sốt trên thế giới, nhưng tại sao lại không được quan tâm tại Việt Nam?

(Techz.vn) Mẫu xe điện mới gây sốt trên cả thế giới, thậm chí nếu về Việt Nam thì cũng sẽ được hưởng mức thuế thấp đặc biệt. Nhưng vì sao người Việt vẫn không hào hứng với loại xe này?