Doanh nghiệp

Viettel lãi to, kiếm về gần 230.000 tỷ đồng năm 2016

Viettel lãi to, kiếm về gần 230.000 tỷ đồng năm 2016

Theo báo cáo kinh doanh vừa được công bố của Viettel, tập đoàn này đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2016. Cụ thể hơn, dù chưa hết năm 2016 nhưng doanh thu ước đạt của doanh nghiệp này trong năm qua là 226.558 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của tập đoàn này trong năm qua là 43.200 tỷ đồng.

Với kết quả kinh doanh này, Viettel đã hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu và 101% kế hoạch lợi nhuận mà tập đoàn này đã đề ra cho năm 2016. So với năm trước đó, doanh thu của Viettel đạt mức tăng trưởng khoảng 4.000 tỷ đồng. Tuy vậy, lợi nhuận của tập đoàn này lại sụt giảm đến 2.600 tỷ đồng dù đã vượt mức kế hoạch.

Trong năm 2016, Viettel thát triển thêm được 7,4 triệu thuê bao, lũy kế toàn mạng 90 triệu thuê bao (trong nước 62,3 triệu; nước ngoài 27,7 triệu thuê bao).

Tuy đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng nhưng ban lãnh đạo tập đoàn này vẫn nhận định, năm 2016 là một năm vô cùng khó khăn của Viettel. Những khó khăn này đến từ sự cạnh tranh gắt gao của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, tình hình an ninh chính trị bất ổn tại nhiều quốc gia khác cũng ảnh hưởng đáng kể đến việc hoạt động của tập đoàn này. Tỷ giá USD biến động phức tạp cũng là một trong những trở ngại rất lớn.

Hiện Viettel đang được xem là hình mẫu thành công của Việt Nam về đầu tư nước ngoài. Tại 9 nước Viettel đã kinh doanh thì tất cả các nước đã kinh doanh trên 3 năm đều có lãi, đều nằm trong top 2 công ty lớn nhất. Cá biệt có những nước như Peru, Burundi thì sau 2 năm kinh doanh đã có lãi. Hiện nay chỉ còn hai nước lỗ là Cameroon và Tanzania, do mới đưa vào kinh doanh được 1-2 năm. 

 

Đây là lý do Viettel đang dần trở thành bá chủ tại thị trường châu Phi

(Techz.vn) Từ thuê thổ dân châu Phi làm quảng cáo cho đến việc sơn kín 30.000 mét vuông tường theo màu sắc thương hiệu của mình, Viettel đang khiến cả châu Phi phải ngã mũ trước cách làm việc của những người Việt Nam.