Nhịp sống số

Việt Nam đang là cái đích nhắm đến của tin tặc Trung Quốc và Mỹ

Việt Nam đang là cái đích nhắm đến của tin tặc Trung Quốc và Mỹ

Năm 2015 là khoảng thời gian khá vất vả của các lực lượng an ninh mạng Việt Nam khi phải đối phó với nhiều cuộc tấn công có chủ đích bởi các tin tặc trên toàn cầu. Theo thống kê của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), tình trạng tấn công mạng giữa các quốc gia đang có xu hướng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là tại các quốc gia đang phát triển nóng về CNTT như khu vực Đông Nam Á.

Các vụ tấn công mạng nhằm vào Việt Nam trong những năm qua tăng cả về tần suất và mức độ phức tạp của các cuộc tấn công. Điều đáng nói là theo công cụ giám sát của VNCERT, lượng tin tặc nhằm vào nước ta năm vừa qua chủ yếu đến từ 2 quốc Trung Quốc và Mỹ. Bên cạnh đó, một lượng không nhỏ khác đến từ các nước như Nga, Thuỵ Sỹ, Hà Lan, Pháp, Rumani…

Các chuyên gia cũng đưa ra lời cảnh báo rằng, các tin tặc thường xuyên thay đổi phương thức tấn công với rất nhiều phương thức đa dạng. Các kỹ thuật tấn công chủ yếu được áp dụng trong năm vừa qua là tấn công dò quét điểm yếu dịch vụ UPNP, tấn công gây từ chối dịch vụ phân giải tên miền DNS, tấn công dò mật khẩu dịch vụ FTP bằng phương pháp vét cạn (brute force login attempt)…

Trước tình hình hoạt động tội phạm mạng xuyên quốc gia đang ngày càng gia tăng, các đơn vị, tổ chức trong nước cần liên kết chặt chẽ với các nước trong khu vực cũng như trên thế giới để cập nhật kiến thức, nâng cao khả năng ứng phó với các lực lượng tấn công mạng từ nhiều quốc gia trên thế giới.

 

Dân mạng xôn xao với bộ ảnh Diệp Vấn phiên bản made in Việt Nam

(Techz.vn) Điều khá đặc biệt là nhân vật chính trong bộ ảnh có vẻ ngoài giống Diệp Vấn đến kỳ lạ.