Thế giới

Tốn 3 triệu Đô-la kiểm phiếu lại, Tổng thống Donald Trump thu về kết quả 'đáng xấu hổ'

Tốn 3 triệu Đô-la kiểm phiếu lại, Tổng thống Donald Trump thu về kết quả 'đáng xấu hổ'

Như truyền thông Mỹ đã đưa tin trước đó, chính quyền Donald Trump đã "chịu chi" bỏ ra 3 triệu USD cho việc kiểm lại phiếu bầu ở quận Milwaukee và quận Dane, bang Wisconsin, sau khi để thua phe Dân chủ ở bang này với khoảng cách sít sao (48,9% và 49,6%). Được biết, bang này đã nghiêng về đảng Cộng hòa trong kỳ bầu cử gần nhất năm 2016. Nếu có thể đảo ngược kết quả tại Wisconsin, ông Trump sẽ lấy lại 10 phiếu bầu từ tay đối thủ qua đó mở ra hy vọng lật ngược thế cờ thành công trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay.

Tốn 3 triệu Đô-la kiểm phiếu lại, Tổng thống Donald Trump thu về kết quả 'đáng xấu hổ'
Công cuộc "vác đơn đi kiện" của đội ngũ bầu cử Donald Trump vẫn chưa đem về kết quả khả quan.

Dù vậy, sau khi hoàn tất chiến dịch tái kiểm phiếu ở quận Milwaukee - quận lớn nhất Wisconsin, kết quả thu được lại vô cùng bất ngờ khi ông Joe Biden nhận thêm 132 phiếu so với kết quả trước đó. Đương nhiên phần thắng vẫn tiếp tục thuộc về đảng Dân chủ.

Tối 27/11 theo giờ địa phương, hội đồng bầu cử Milwaukee đã công bố kết quả cụ thể công tác kiểm phiếu lại. Theo đó Donald Trump nhận được 134.482 phiếu bầu và đối thủ của ông, Joe Biden nhận được 317.527 phiếu. 

Tốn 3 triệu Đô-la kiểm phiếu lại, Tổng thống Donald Trump thu về kết quả 'đáng xấu hổ'
Ông Trump vừa bỏ ra 3 triệu USD để... tăng phiếu bầu cho đối thủ.

Theo văn phòng thư ký Milwaukee, đội ngũ tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục... kháng cáo kết quả được được đưa ra hôm 27/11 vừa qua. 

Một quận khác của bang Wisconsin là Dane dự kiến sẽ có kết quả kiểm phiếu lại trong vài ngày tới. Tuy nhiên cơ hội để san bằng khoảng cách gần 20.000 phiếu chỉ bằng một quận được các chuyên gia đánh giá là chẳng có chút hy vọng nào!

 

Triều Tiên chuẩn bị vũ khí hạt nhân để 'chào đón' tân Tổng thống Mỹ Joe Biden?

(Techz.vn) Hai đời Tổng thống Mỹ gần nhất, Triều Tiên đều có màn "chào mừng" bằng việc tên lửa hoặc hạt nhân chỉ vài ngày sau khi họ nhậm chức.