Tình tiết khó tin vụ nữ sinh ở Hà Nội bán 114 chỉ vàng có giá trị hơn 2 tỷ đồng?
Mới đây, Công an TP Hà Nội đã thông tin nóng vụ một nữ sinh tại Hà Nội đã mang theo 114 chỉ vàng của gia đình đến cửa hàng để bán, tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng.
Ngày 22/3, Công an TP Hà Nội thông tin rằng Công an phường Yên Hòa đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ lừa đảo nhắm vào học sinh. Nữ sinh trong vụ việc suýt bán toàn bộ số vàng của gia đình để chuyển tiền cho những người quen qua mạng.
Theo đó, vào tối 11/3, trong lúc tuần tra tại khu vực phố Trung Kính, Thiếu tá Nguyễn Văn Quang – Cảnh sát khu vực thuộc Công an phường Yên Hòa – nhận được phản ánh từ chủ tiệm vàng về một nữ sinh đến giao dịch với biểu hiện bất thường.
Ngay khi nhận thông tin, Thiếu tá Quang lập tức có mặt tại cửa hàng để kiểm tra. Qua quan sát và trao đổi, nhận thấy nữ sinh có dấu hiệu bị tác động tâm lý, anh đã đề nghị tạm dừng giao dịch, sau đó đưa em về trụ sở công an để làm rõ sự việc và ổn định tinh thần.
Tại cơ quan công an, nữ sinh cho biết trước đó đã liên hệ với một số người trên mạng được giới thiệu có thể hỗ trợ làm hồ sơ du học. Những người này sau đó yêu cầu em mang vàng của gia đình đi bán để lấy tiền chuyển cho họ. Tổng số vàng em mang theo là 114 chỉ, trị giá hơn 2 tỷ đồng.
Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Thiếu tá Nguyễn Văn Quang kịp thời ngăn chặn những vụ việc tương tự. Trước đó, vào các ngày 28/10/2025 và 13/1, anh cũng đã phát hiện và can thiệp kịp thời hai trường hợp học sinh, sinh viên bị lừa theo kịch bản giả danh cơ quan công an để yêu cầu bán tài sản, chuyển tiền.
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian gần đây xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo nhắm vào người trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm để dựng lên nhiều kịch bản như hỗ trợ du học, giả danh cơ quan chức năng hoặc những chương trình tài trợ nhằm chiếm đoạt tài sản.
Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, thường xuyên chia sẻ thông tin về các hình thức lừa đảo cho người thân và bạn bè. Bên cạnh đó, nhà trường cũng nên đẩy mạnh việc tuyên truyền để học sinh, sinh viên nhận diện sớm các chiêu trò lừa đảo.
Đối với người trẻ, cần chủ động trang bị kiến thức và kỹ năng phòng tránh, tuyệt đối không làm theo yêu cầu chuyển tiền hay bán tài sản theo hướng dẫn của người lạ trên mạng. Nếu phát hiện dấu hiệu đáng ngờ, người dân nên nhanh chóng liên hệ với cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.