Đời sống

Hai cha con nổi tiếng ở Việt Nam đều làm tướng quân đội: Người cha được phong thẳng quân hàm Đại tướng

Trong lịch sử quân đội Việt Nam, có một cặp cha con đặc biệt nổi tiếng, đó là Nguyễn Chí Thanh và Nguyễn Chí Vịnh – hai thế hệ đều giữ những vị trí quan trọng trong lĩnh vực quân sự và quốc phòng.

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, là một trong những nhà lãnh đạo quân sự – chính trị xuất sắc, có đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến của dân tộc. Trong khi đó, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh – người con út của ông – từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ghi dấu ấn trong lĩnh vực đối ngoại quốc phòng.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh quê tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay thuộc Thừa Thiên Huế). Theo tư liệu, ông sinh ngày 15/5/1959 tại Hà Nội, tuy nhiên trong hồ sơ chính thức lại ghi năm sinh 1957 do trước đây ông đã khai tăng tuổi để đủ điều kiện nhập ngũ.

image_1774138713588
Hình ảnh Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh (thời thơ ấu) và người cha của mình là Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ảnh: Tư liệu PGS.TS Bùi Chí Trung cung cấp

Về phía Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, ông tên khai sinh là Nguyễn Vịnh, sinh ngày 1/1/1914 trong một gia đình nông dân tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền. Ông là người thứ hai trong lịch sử quân đội Việt Nam được phong quân hàm Đại tướng, sau Võ Nguyên Giáp. Đáng chú ý, ông được phong thẳng quân hàm Đại tướng vào năm 1959 mà không qua các cấp bậc tướng trước đó.

image_1774138728269
Vợ chồng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Cúc tại Hà Nội, năm 1957. Ảnh tư liệu

Một chi tiết thú vị gắn với tên gọi của ông xuất phát từ Quốc dân Đại hội Tân Trào vào tháng 8/1945. Khi nghe tên “Nguyễn Chí Thanh” trong danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng, chính ông Nguyễn Vịnh đã bất ngờ hỏi Võ Nguyên Giáp: “Nguyễn Chí Thanh là ai mà nghe lạ thế!”. Đại tướng Võ Nguyên Giáp mỉm cười đáp: “Là anh chứ ai nữa, chính Bác đặt tên cho anh đấy”. Từ đó, cái tên Nguyễn Chí Thanh chính thức gắn liền với sự nghiệp cách mạng của ông.

image_1774138736205
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cùng phu nhân Nguyễn Thị Cúc và các con Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Thị Thành, Nguyễn Chí Vịnh năm 1962.

Tên gọi của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cũng mang ý nghĩa đặc biệt khi được đặt theo tên khai sinh của cha. Sau khi đổi tên thành Nguyễn Chí Thanh, vị Đại tướng đã lấy chữ “Vịnh” – tên cũ của mình để đặt cho người con trai út, tạo nên sự nối tiếp đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ trong cùng một gia đình.

image_1774138758448
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh cùng vợ - bà Nguyễn Thị Cúc và con trai Nguyễn Chí Vịnh tại nhà số 34 Lý Nam Đế năm 1963. Ảnh tư liệu

Có thể nói, cả hai cha con đều để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử quân đội Việt Nam, mỗi người ở một giai đoạn khác nhau nhưng đều góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.