Công bố nguyên nhân cuối cùng dẫn đến thảm kịch cháy chung cư Hong Kong khiến 168 người tử vong
Mới đây, đại diện cơ quan chức năng đã công bố nguyên nhân dẫn đến thảm kịch cháy chung cư Hong Kong khiến 163 người tử vong.
Chiều 26/11/2025, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu chung cư Wang Fuk Court, thuộc quận Tai Po District, khiến 168 người thiệt mạng và trở thành một trong những thảm họa cháy nổ tồi tệ nhất tại Hong Kong trong nhiều năm qua.
Sau vụ việc, chính quyền thành phố đã thành lập một ủy ban điều tra độc lập do một thẩm phán đứng đầu để làm rõ nguyên nhân. Phiên điều trần công khai đầu tiên của ủy ban diễn ra ngày 19/3.
Tại đây, đại diện cơ quan chức năng cho biết các nhà điều tra phát hiện nhiều đầu mẩu thuốc lá gần khu vực được cho là điểm phát hỏa. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có bằng chứng trực tiếp khẳng định đây chính là nguồn gây cháy.
Các chuyên gia cũng cho biết họ không tìm thấy dấu hiệu chập điện hay rò rỉ khí gas tại hiện trường. Dù vậy, hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà bị đánh giá là hoạt động kém hiệu quả, nhiều chuông báo cháy không phát tín hiệu, trong khi các trụ và vòi cứu hỏa tại chỗ cũng không thể sử dụng khi sự cố xảy ra.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra nhận định mức độ thiệt hại nghiêm trọng còn liên quan đến các tấm lưới bảo vệ công trình không đạt tiêu chuẩn, được lắp đặt trong quá trình bảo trì tòa nhà. Những vật liệu này có thể đã góp phần khiến ngọn lửa lan rộng nhanh hơn.
Ủy ban điều tra dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức thêm nhiều phiên điều trần trước khi hoàn thiện báo cáo cuối cùng về vụ việc. Trong khi đó, thân nhân các nạn nhân cũng như những cư dân bị mất nhà cửa đang yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ toàn bộ nguyên nhân để xác định trách nhiệm.
Wang Fuk Court là khu nhà ở quy mô lớn được xây dựng năm 1983 trong chương trình hỗ trợ người dân sở hữu nhà của chính quyền Hong Kong. Tổ hợp này gồm 8 tòa tháp cao 32 tầng với khoảng 2.000 căn hộ, là nơi sinh sống của hơn 4.600 cư dân. Trong nhiều năm, đây được xem là ví dụ điển hình cho mô hình nhà ở mật độ cao của Hong Kong – thành phố luôn đối mặt tình trạng thiếu quỹ đất và giá bất động sản thuộc nhóm đắt đỏ nhất thế giới.
Trước thời điểm xảy ra thảm họa, toàn bộ khu chung cư đang trải qua dự án sửa chữa quy mô lớn. Mặt ngoài các tòa nhà được bao phủ bởi hệ thống giàn giáo tre cùng lưới che công trình màu xanh, còn nhiều cửa sổ căn hộ được bịt kín để phục vụ thi công.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngọn lửa được cho là khởi phát từ một đám cháy nhỏ ở tầng trệt của một tòa nhà vào chiều 26/11. Chỉ trong thời gian ngắn, đám cháy bùng phát dữ dội và lan rộng, thiêu rụi tới 7 tòa tháp cao tầng trong khu phức hợp.
Vụ hỏa hoạn đã làm dấy lên nhiều lo ngại về công tác đảm bảo an toàn trong quá trình cải tạo các khu chung cư cũ tại Hong Kong. Đặc biệt, việc sử dụng giàn giáo tre – loại vật liệu phổ biến trong xây dựng tại thành phố – từ lâu đã bị cảnh báo có nguy cơ cháy lan cao nếu xảy ra sự cố.