Doanh nghiệp

Thực hư Macbook Air giá chỉ 500.000 đồng bán trên mạng

Thực hư Macbook Air giá chỉ 500.000 đồng bán trên mạng

Với mức giá gốc lên tới 23.5 triệu đồng, hẳn là chiếc Macbook Air 2016 màn hình 13 inch này nhận được rất nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, trên gian hàng của Viettech88 tại website Lazada.vn, tất cả những khách hàng muốn sở hữu máy đều nhận được câu trả lời là đã hết hàng. 

Tin rao vặt trên trang thương mại điện tử Lazada.

Theo đại diện Viettech88, đây không phải là một chiêu trò lừa đảo. Gian hàng này đã và đang được đánh giá cao trên Lazada với chứng nhận "100% bảo vệ người tiêu dùng", đảm bảo tin cậy về sản phẩm và thanh toán.

Phía Lazada ngay sau khi nhận được các phản hồi từ người dùng đã nhanh chóng kiểm tra lại tính xác thực của thông tin và khẳng định rằng gian hàng này đang giảm giá thật chứ không phải ảo. Tuy nhiên, họ cho rằng có thể vì mức giá siêu rẻ, giảm tới 98% đó mà máy đã nhanh chóng quay lại trạng thái hết hàng.

Đại diện của Viettech88 cũng tiếp tục xác nhận, đây là chương trình giảm giá mà cửa hàng áp dụng cho 5 chiếc Macbook Air 2016 hàng trưng bày, nhưng vì giá quá tốt nên đã nhanh chóng được bán hết. Lượng người mua thực tế là rất đông và họ đã phải lựa chọn ra những khách hàng may mắn nhất được quyền sở hữu 1 trong 5 chiếc laptop cao cấp này.

Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì mà câu trả lời do Viettech88 đưa ra trên website Lazada lại khác hẳn. Cụ thể, khi được người dùng hỏi, cửa hàng này đã nói rằng mức giá giảm tới 98% này là do lỗi kĩ thuật chứ không phải là có khuyến mãi thật

Lý do mà gian hàng đưa ra khi khách hàng không mua được sản phẩm với giá bán trên.

Theo những "tay buôn" có kinh nghiệm, đây có thể là một chiêu thức mà gian hàng này áp dụng để gây sự chú ý trên Lazada. Sự thật thì chưa ai biết rõ, vì có thể chẳng có chiếc Macbook Air giá 500.000 đồng nào được bán ra, hoặc cũng có thể chúng đã thực sự "bay" chỉ trong "vài nốt nhạc" như Viettech88 khẳng định.

Nếu đây thực sự là một chiêu thức lừa bán hàng ảo, nhiều khả năng Viettech88 sẽ phải đối mặt với những hậu quả khó lường. Trước đây, một đơn vị bán xe điện đã từng sử dụng các giấy tờ giả để lừa bán 30.000 chiếc với giá chỉ 449.000 đồng thay vì giá gốc 9.490.000 đồng rồi sau đó được các lực lượng chức năng "ghé thăm" nhanh chóng và gỡ bỏ mọi thông tin lừa đảo trên trang web.