Nhịp sống số

Thái độ nữ sinh Bình Dương khi được đội hiệp sĩ ‘cứu’ xe: vô tư hay vô ơn?

Thái độ nữ sinh Bình Dương khi được đội hiệp sĩ ‘cứu’ xe: vô tư hay vô ơn?

nữ sinh bình dương

Ngày 22/7, nữ sinh B.H (SN 2000, Bình Dương) tới nhà trọ của bạn và dựng chiếc xe Lead của mình ở hành lang. Khu nhà trọ mà B.H tới chơi, cách đây 1 tuần cũng từng xảy ra một vụ trộm xe dù khu có lắp camera an ninh. Lợi dụng sơ hở, tên trộm đã tiếp cận bẻ khoá lấy xe và tẩu thoát thành công. May mắn thay, đội hiệp sĩ Bình Dương đã truy bắt thành công đối tượng và mang trả xe về với chủ. Toàn bộ quá trình diễn ra vụ việc đã được livestream trên trang cá nhân của hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải.

nữ sinh bình dương

Điều bất ngờ là khi xe được mang về, cô nữ sinh sinh năm 2000 tỏ ra ngỡ ngàng, bối rối vì cô không hề hay biết xe mình vừa bị trộm lấy đi mất. Bất ngờ hơn nữa là khi được các hiệp sĩ hỏi: "Mấy anh giúp được người dân là vui lắm, em thấy việc làm anh em trong đội thế nào, hiệu quả không? ", “Tìm thấy xe có vui không?", BH trả lời cực kỳ phũ: "Trong trường hợp tụi anh không bắt được, em thấy camera cũng kêu công an tìm ra à". Thậm chí khi được hỏi cảm nhận về việc được đội hiệp sĩ lấy lại xe, cô còn trả lời bản thân thấy “hơi vui nhưng thấy hơi bực xíu".

nữ sinh bình dương

Câu trả lời của nữ sinh Bình Dương không sai, nhưng thái độ của cô gây phẫn nộ đối với bộ phận lớn người dùng xã hội. Bởi, ngay từ khi nhận được xe, B.H không một lời cảm ơn các hiệp sĩ, chỉ trả lời khi được hỏi và cách trả lời cũng không hề có thái độ cảm kích hay coi trọng hành động nghĩa hiệp của đội hiệp sĩ. Nhiều người không tiếc lời trách móc, thậm chí chửi nữ sinh Bình Dương là “vô ơn”.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bênh vực B.H, cho rằng cô còn trẻ người non dạ, một phần đang cảm thấy rối bời, hoang mang vì những chuyện vừa xảy ra nên không biết phải ứng xử ra sao.

Tuy nhiên, dù có như thế nào thì hành động và thái độ của nữ sinh 2000 cũng không được ủng hộ về mặt đạo đức và rất đáng để suy nghĩ, khi mà cách ứng xử như này đang ngày càng thịnh hành trong giới trẻ. Lời chỉ trích từ phía cộng đồng mạng cũng là lời cảnh báo sâu sắc tới thế hệ trẻ cần phải cư xử sao cho văn mình và khéo léo hơn.

 

Đẳng cấp như Olympic Tokyo 2020: dàn robot phục vụ quá ‘đỉnh’

(Techz.vn) Nhật Bản hé lộ “dàn phục vụ” toàn...robot trong Olympic Tokyo 2020 khiến người hâm mộ cực kì phấn khích.