Nhịp sống số

Tấn công website Chính phủ trong 5 giây, hối hận nhưng đã muộn

Tấn công website Chính phủ trong 5 giây, hối hận nhưng đã muộn

Toà án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa ra quyết định xử phạt đối với Trần Đại Thắng (trú tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) 3 năm 6 tháng tù giam về tội “cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet, thiết bị số”.

Nguyên nhân của án phạt này là do Trần Đại Thắng đã có hành vi tấn công các website của Chính phủ và Quốc hội tại địa chỉ chinhphu.vn và quochoi.vn. Những vụ tấn công vào 2 trang web trên của Thắng đã làm việc truy cập vào cả 2 website tạm thời bị gián đoạn.

Điều đáng nói là Thắng được gia đình và người thân biết đến như một sinh viên giỏi, một niềm hy vọng của cả gia đình. Cũng tại phiên toà, những câu trả lời ngô nghê của Thắng khiến nhiều người dự khán cảm thấy đáng tiếc cho một thanh niên trẻ có tài nhưng lại thiếu sự hiểu biết về pháp luật.

Chủ tọa phiên toà: “Vì sao bị cáo tấn công vào cổng thông tin Chính phủ và Quốc hội?”.

Bị cáo Trần Đại Thắng: “Bị cáo chỉ đơn giản muốn kiểm tra kiến thức về tin học và công cụ tấn công mạng do mình nghĩ ra. Bị cáo chỉ tấn công khiến website Chính phủ ngưng hoạt động 5 giây mà thôi. Việc tấn công website Quốc hội cũng vậy”.

Chủ tọa phiên toà: “Cổng thông tin Chính phủ và Quốc hội tuyên truyền đường lối, chính sách pháp luật. Đây là cơ quan đầu não của đất nước. Tuy ngưng hoạt động chỉ 5 giây nhưng cơ quan chủ quản phải tổ chức chuyên gia giải quyết việc bị cáo gây ra, trả đường truyền lại như cũ mất khoảng một giờ. Bị cáo suy nghĩ đơn giản chỉ muốn kiểm tra kiến thức nhưng có nghĩ đến hành vi của mình rất nguy hiểm, cản trở các trang mạng lớn, gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của đất nước?”.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo run run: “Mong tòa xử nhẹ cho bị cáo. Thật ra bị cáo chỉ muốn thử nghiệm công cụ của mình, ngắt đường truyền vài giây chứ không có ý gì khác... Bị cáo hối hận lắm rồi...”.

 

Bình chữa cháy Trung Quốc ồ ạt tràn về Việt Nam với giá rẻ

(Techz.vn) Rất nhiều trong số những chiếc bình chữa cháy được nhập lậu vào Việt Nam đã bị các lực lượng tuần tra kiểm soát tiến hành thu giữ và ngăn chặn.