Nhịp sống số

Tài khoản Facebook của Barack Obama sẽ được làm gì khi hết nhiệm kỳ?

Tài khoản Facebook của Barack Obama sẽ được làm gì khi hết nhiệm kỳ?

Mới đây, Nhà Trắng đã công bố tổng quan về kế hoạch "chuyển giao kỹ thuật số" giữa chính quyền Obama và vị tổng thống thứ 45 sắp nhậm chức của Mỹ. Theo đó, các tài khoản truyền thông (mạng xã hội) Nhà Trắng sẽ được chuyển giao cho người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống được diễn ra vào ngày 08/11/2016. Obama là tổng thống đầu tiên quản lý, sử dụng hầu hết các ứng dụng trên, chưa từng có tiền lệ và cách thức làm thế nào để giải quyết ổn thỏa liên quan đến các tài khoản truyền thông. Vì vậy, Nhà Trắng đã phải tự phát triển một số quy tắc mới.

Đối với những vấn đề mang tính trọng đại, việc chuyển giao xảy ra vào ngày nhậm chức 20/01/2017. Đó là một trong hai người, chẳng hạn như bà Hillary Clinton hoặc ông Donald Trump đảm nhận tài khoản Twitter @POTUS với số người theo dõi 11 triệu khi tính tại thời điểm này. Các tweet bị làm trống nhằm để cho vị Tổng thống thứ 45 của Mỹ bắt đầu sử dụng như mới. Các lịch sử tweet của ông Obama sẽ chuyển sang tài khoản mới @POTUS44 nhưng chưa thể sử dụng ngay lúc này vì đang được bảo vệ.

Ngay cả tài khoản truyền thông ở Facebook cùng với Instagram cũng sẽ tương tự như Twitter, những nội dung của chính quyền ông Obama sẽ được di dời sang địa chỉ mới Facebook.com/ObamaWhiteHouse và Instagram.com/ObamaWhiteHouse. Nhà Trắng cho biết chiến lược này sẽ mở rộng đến các nền tảng khác như Tumblr và YouTube.

WhiteHouse.gov của ông Obama sẽ bị đóng băng (tạm ngưng) vào ngày 20/01/2017 và chuyển sang trang web mới khác nhằm nhường chỗ mới cho vị tổng thống kế nhiệm. Cuối cùng, Nhà Trắng tuyên bố rằng, các hoạt động của phương tiện truyền thông xã hội sẽ dễ dàng để tải về (thông qua tập tin lưu trữ .zip) và lưu trữ. Theo đó, nó cho phép dễ dàng truy cập, nhằm cho "những người nào đó quan tâm đến việc xây dựng một điều gì đó cho công chúng" giúp nội dung (kế hoạch) trong 8 năm qua "hữu ích và sẵn sàng trong nhiều năm tới".

Tham khảo TheVerge

 

Cách đây 6 năm, Facebook đã từ chối 24 tỷ đô từ Microsoft

(Techz.vn) Mới đây trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC, Steve Ballmer (cựu CEO của Microsoft) đã tiết lộ rằng Microsoft đã từng có ý định thâu tóm Facebook với giá 24 tỷ USD vào hồi năm 2010.