Scorpius

Siêu xe không góp mặt trong ngày "xuất hành" của Hành trình từ trái tim 2019

Siêu xe không góp mặt trong ngày

Khoảng 7h sáng hôm nay, ngày 2/4/2019, Hành trình từ trái tim 2019 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã chính thức diễn ra tại Bảo tàng thế giới cà phê, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk mà không có bất kỳ siêu xe nào xuất hiện dù chỉ dưới hình thức trưng bày.

Hành trình từ trái tim 2019 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ khởi hành ngày đầu tiên mà không có siêu xe

Hành trình từ trái tim 2019 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ khởi hành ngày đầu tiên mà không có siêu xe tham dự

Có lẽ ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã hiểu rõ được những khó khăn và thử thách do địa hình đồi núi mà đoàn xe sẽ chinh phục trong suốt 20 ngày nên đã cho để lại các siêu xe trong garage. Hiện không rõ Chủ tịch Trung Nguyên có tổ chức một buổi trưng bày siêu xe nào không khi đoàn đến Đà Lạt, Lâm Đồng trong ngày hôm nay, hay ở một thành phố biển xinh đẹp là Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Với sự vắng bóng của siêu xe, Hành trình từ trái tim 2019 của Chủ tịch Trung Nguyên đã bớt đi sự hấp dẫn trong mỗi chặng đường đoàn đi qua. Không có những cổ máy của Bugatti Veyron, Lamborghini, Ferrari, Audi R8, Mercedes-Benz SLS AMG hay Aston Martin tham dự, thay vào đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại điều động 13 chiếc Range Rover đời cũ tham dự hành trình trong năm 2019. Vào năm ngoái, số lượng xe Range Rover tham dự lên đến 16 chiếc.

13 chiếc Range Rover là nhân vật chú ý trong Hành trình từ trái tim 2019 của Trung Nguyên

13 chiếc Range Rover là nhân vật chú ý trong Hành trình từ trái tim 2019 của Trung Nguyên

Như vậy, sau 1 năm gây ồn ào khi đem siêu xe đi xuyên Việt để quảng cáo cho Hành trình từ trái tim của mình, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã chọn những chiếc SUV hạng sang để đến với Tây Nguyên, miền Trung và các tỉnh thành miền núi phía Bắc. Điều này cũng khá hợp lý cho các mẫu xe Range Rover chinh phục địa hình tốt hơn, thay vì đem những mẫu xe gầm thấp tham dự.

Dù không có siêu xe tham dự, nhưng nhiều khả năng cặp đôi xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Drophead Coupe vẫn sẽ có mặt để làm xe hậu cần đưa đón các bóng hồng tham dự vào Hành trình từ trái tim 2019. Với ông Đặng Lê Nguyên Vũ, mỗi hành trình hay sự kiện của Trung Nguyên đều phải có bóng dáng của các Hoa hậu, Á hậu và những người đẹp.

Hộ tống cho dàn xe Range Rover tham dự Hành trình từ trái tim 2019 là đội mô tô

Hộ tống cho dàn xe Range Rover tham dự Hành trình từ trái tim 2019 là đội mô tô

Hành trình từ trái tim mùa 2 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ dự kiến sẽ diễn ra trong 20 ngày, bắt đầu từ ngày 2/4/2019 tại Bảo tàng thế giới cà phê ở Buôn Ma Thuột và kết thúc vào ngày 22/4/2019.

Ở Tây Nguyên, đoàn sẽ ghé qua các tỉnh thành như Buôn Ma Thuột, Đắc Nông, Gia Lai, Kon Tum, Lâm Đồng. Sau đó, đoàn sẽ di chuyển xuống Khánh Hoà và đến các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa.

Các tỉnh thành miền núi phía Bắc mà đoàn xe tham dự Hành trình từ trái tim mùa 2 của ông Đặng Lê Nguyên Vũ dự kiến đi qua sẽ bao gồm Nam Định, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Theo: Tinxe 

 

Sững sờ với dàn xe Range Rover hơn 35 tỷ đồng bị kẻ gian vặt mặt gương tại bãi đỗ xe chùa Yên Tử

(Techz.vn) 2 chiếc Range Rover SVAutobiography siêu đắt cùng Range Rover Autobiography bị kẻ gian vặt mặt gương khi đỗ xe tại Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Quảng Ninh.