Doanh nhân

Sau con gái, thêm 1 nhân vật chơi lớn chi mạnh 200 tỷ đồng vào tập đoàn của Bầu Đức

Sau con gái, thêm 1 nhân vật chơi lớn chi mạnh 200 tỷ đồng vào tập đoàn của Bầu Đức

Công ty HAGL (mã cổ phiếu HAG) của bầu Đức mới đây đã thông qua việc phát hành riêng lẻ 161,9 triệu cổ phiếu (10.500 đồng/cổ phiếu) với mục đích thu hút 1700 tỷ đồng. Kế hoạch này nhanh chóng được ĐHĐCĐ thông qua vào giữa tháng 4/2022.

Trong đợt phát hành cổ phiếu lần này có 3 nhà đầu tư tham gia là Công ty TNHH Glory Land, Công ty Cổ phần Quản lý Đất Việt và ông Nguyễn Đức Quân Tùng.

Theo đó, Công ty Glory Land có kế hoạch bỏ ra số tiền gần 1000 tỷ đồng mua vào hơn 95,2 triệu cổ phiếu phát hành (8,74%).

Công ty Quản lý quỹ Việt Cát dự kiến chi ra gần 500 tỷ đồng để mua vào hơn 47,6 triệu cổ phiếu HAG (4,37%).

Cuối cùng là nhà đầu tư cá nhân ông Nguyễn Đức Quân Tùng với số tiền gần 200 tỷ đồng sẽ mua hơn 19 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1,75%). Được biết ông đang là người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần MEOO.

Tuy nhiên danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phần riêng lẻ này đã được thay đổi sau khi HAGL công bố nghị quyết vào ngày 22/4.

Cụ thể số lượng thành viên đầu tư thay vì 3 như ban đầu thì nay đã có thêm 6 nhà đầu tư cá nhân mới.

Trong thông báo mới nhất của HAGL, Việt Cát vẫn giữ nguyên số lượng cổ phiếu nắm giữ là 47,6 triệu cổ phiếu, các nhà đầu tư khác đều thay đổi số lượng cổ phiếu nắm giữ, Glory Land giảm mạnh từ 95,2 triệu xuống chỉ còn 38 triệu cổ phiếu và ông Nguyễn Đức Quân Tùng nắm giữ từ 19 triệu nay xuống 11,4 triệu cổ phiếu.

Đáng chú ý, Gloryland theo kế hoạch ban đầu là rót gần 1000 tỷ đồng nay còn 400 tỷ đồng.

Nổi bật lên trong những nhà đầu tư mới là ông Nguyễn Văn Quý hiện đang sở hữu 34 triệu cổ phiếu. Dự kiến số lượng cổ phiếu của ông tại HAGL sẽ tăng lên 4,87% sau khi mua thêm 19 triệu cổ phiếu. Thế nhưng để kế hoạch này thành công thì ông sẽ phải bỏ ra số tiền gần 200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, số tiền 1700 tỷ đồng thu về sau đợt chào bán cổ phiếu phát hành lần này sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động cho các công ty con là Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai (mua bán vật tư nông nghiệp, trái cây, thức ăn chăn nuôi); Công ty CP Chăn nuôi Gia Lai, Công ty CP Gia Súc Lơ Pang (đầu tư các dự án trồng cây ăn trái). Ngoài ra công ty sẽ thanh toán một phần nợ gốc trái phiếu phát hành ngày 30/12/2016.

Cũng xoay quanh cổ phiếu HAG, sau khi có đợt điều chỉnh giảm, bà Hoàng Anh - con gái bầu Đức - đã “gom hàng” 1 triệu cổ phần HAG bằng phương thức khớp lệnh trên sàn. Giao dịch dự kiến sẽ được thực hiện từ ngày 28/4 - 27/5/2022.

Hiện tại giá HAG đang rơi vào khoảng 9.120 đồng/cp. Nếu tính theo mức giá hiện hành thì số tiền bà Hoàng Anh dự tính phải chi cho giao dịch trên là 9,12 tỷ đồng.

 

Đã có kết luận cuối cùng vụ Tangmo 'Chiếc Lá Cuốn Bay', CĐM phẫn nộ khi nghe nguyên nhân tử nạn

(Techz.vn) Sau 2 tháng gây chấn động dư luận, vụ án Tangmo 'Chiếc Lá Cuốn Bay' cuối cùng đã có kết luận từ phía cảnh sát.