Đời sống

Rúng động: Lộ 'phòng chat thứ N', chồng tung clip của vợ, livestream làm chuyện tày trời với con gái

Sau bê bối 'phòng chat thứ N' của Hàn Quốc, giờ đây dư luận thế giới lại rúng động vì một 'phòng chat thứ N' khác đến từ Trung Quốc.

Ngày 24/7, trang Ettoday đưa tin một diễn đàn đen mang tên "Maskpark" tại Trung Quốc vừa bị phanh phui vì phát tán quy mô lớn ảnh nhạy cảm và riêng tư của phụ nữ, gây rúng động dư luận. Vụ việc cho thấy mức độ x.â.m hại quyền riêng tư đang ở mức báo động trong không gian mạng tại quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo Nam Phương Nhật báo, "Maskpark" không phải là một nhóm chat đơn lẻ, mà là cả một hệ thống mạng xã hội phi pháp, hoạt động âm thầm trong thời gian dài với cấu trúc chặt chẽ gồm hàng chục kênh phụ. Diễn đàn này thu hút hơn 220.000 thành viên, chuyên chia sẻ, mua bán “ảnh nóng”, video quay lé.n và thậm chí livestream các vụ tấn công tì.n.h d.ụ.c.

phong-chat-thu-n-trung-quoc-1
Những hình ảnh "bẩn" được các thành viên giao dịch trong nhóm

Các video bị phát tán được ghi hình lén tại các địa điểm công cộng như tàu điện ngầm, trung tâm thương mại, thang máy, trường học, thậm chí có cả hình ảnh riêng tư của bạn gái, vợ và các vật dụng nhạy cảm bị rò rỉ mà không có sự đồng thuận của nạn nhân.

Nghiêm trọng hơn, từng có trường hợp một người cha livestream cảnh x.â.m h.ạ.i con gái ruột, một hành vi không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đạp đổ ranh giới cuối cùng của đạo đức con người.

Theo giới chuyên môn, “Maskpark” vận hành như một chuỗi công nghiệp đen hoàn chỉnh, từ thu thập, phân phối đến giao dịch hình ảnh và video nhạy cảm. Các luật sư Trung Quốc cảnh báo, hành vi quay lén có thể cấu thành tội sử dụng thiết bị chuyên dụng để đánh cắp hình ảnh trái phép, và nếu nhằm mục đích trục lợi, có thể bị xử lý theo tội phát tán văn hóa phẩm đ.ồ.i tr.ụ.y với mức án cao nhất là tù chung thân.

Việc truy vết và triệt phá hệ thống này gặp nhiều khó khăn, bởi máy chủ và quản trị viên phần lớn đặt tại nước ngoài, nội dung có thể tự động xóa hoặc ẩn ngay sau khi đăng tải, trong khi thành viên ẩn danh và sử dụng nền tảng mã hóa như Telegram. Các cơ quan thực thi pháp luật đang phải chịu sức ép rất lớn trong quá trình điều tra và thu thập chứng cứ.

phong-chat-thu-n-trung-quoc-2
Maskpark hoạt động xuyên biên giới nên rất khó để bắt giữ đối tượng cầm đầu

Trước tình trạng đó, các nền tảng mạng xã hội lớn tại Trung Quốc khuyến cáo người dân khi ở khách sạn, nhà thuê, cần kiểm tra kỹ ổ cắm điện, thiết bị báo cháy, nơi có thể giấu camera quay lén. Người dùng cũng được khuyên hạn chế đăng ảnh chân dung độ phân giải cao và tắt định vị trên mạng xã hội. Nếu phát hiện dấu hiệu bị quay lén, nên quay màn hình, chụp ảnh để lưu bằng chứng và báo cáo đến các tổ chức như Hội Phụ nữ để được hỗ trợ.

Giới luật sư và chuyên gia kỹ thuật cho rằng, cần có nhiều tầng phòng thủ, không thể xử lý vụ việc kiểu đơn lẻ. Ngoài việc xóa sổ nền tảng vi phạm, cần tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là với các nền tảng như Telegram. Đây là nơi cần thiết lập cơ chế kiểm duyệt chặt chẽ, đồng thời cung cấp dữ liệu người dùng khi có yêu cầu điều tra.

Ngoài ra, luật pháp cũng cần siết chặt quy định về mua bán thiết bị quay lén, nâng hình phạt cho tội phạm kỹ thuật số xuyên biên giới. Các nạn nhân cũng cần được hỗ trợ tư pháp và chăm sóc tâm lý chuyên sâu để vượt qua tổn thương.

Về mặt công nghệ, Trung Quốc đang đề xuất phát triển AI nhận diện hình ảnh quay lén, thiết bị chống chụp trộm và ứng dụng bảo vệ quyền riêng tư. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn vẫn là ý thức của cộng đồng.

“Chụp lén ảnh nude không phải trò đùa, mà là phạm tội”, câu nói này, theo giới chuyên gia, cần trở thành nhận thức chung trong toàn xã hội để ngăn chặn triệt để loại tội ác đang ẩn mình trong bóng tối của internet.