Thế giới

Phó Thủ tướng Nga thừa nhận gian dối về đại dịch COVID-19, biến Moscow thành vùng dịch lớn thứ 3 TG

Phó Thủ tướng Nga thừa nhận gian dối về đại dịch COVID-19, biến Moscow thành vùng dịch lớn thứ 3 TG

Hôm 28/12 vừa qua, cơ quan thống kê liên bang Rosstats của Nga đã công bố những bản báo cáo của mình, cho thấy số ca tử vong vì đại dịch COVID-19 ở nước này tăng tới hơn 200.000 trường hợp chỉ trong vòng 11 tháng từ đầu năm tới nay.

Phó Thủ tướng Nga thừa nhận gian dối về đại dịch COVID-19, biến Moscow thành vùng dịch lớn thứ 3 TG
Nga là ổ dịch bị "chết chóc" thứ 3 thế giới?

Ít phút sau khi thống kê của Rosstats được công bố, Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova cũng lên tiếng thừa nhận "81% số ca tử vong tại Nga trong thời gian này là do mắc COVID-19". Tuyên bố này của bà Golikova cũng ngầm thừa nhận khoảng 186.000 người Nga đã bỏ mạng vì dịch bệnh.

Điều đáng nói, số liệu chính thức mà giới chức Y tế tại xứ sở bạch dương thông báo trước đây chỉ rơi vào khoảng 55.000 ca tử vong do COVID-19, tức là chưa tới 1/3 con số được Chính phủ Nga thừa nhận. Moscow cũng từng không ít lần nhận chỉ trích từ WHO khi chỉ tính các ca tử vong do COVID-19 nếu sau khi khám nghiệm tử thi xác nhận coronavirus là nguyên nhân chính.

Phó Thủ tướng Nga thừa nhận gian dối về đại dịch COVID-19, biến Moscow thành vùng dịch lớn thứ 3 TG
Bà Tatiana Golikova (phải), Phó Thủ tướng Nga giáp tiếp thừa nhận số ca tử vong do COVID-19 ở nước này lên tới gần 200.000 người.

Nếu căn cứ theo số liệu mới nhất mà Rosstats công bố, Nga chính thức trở thành đất nước bị thiệt hại thứ 3 thế giới vì đại dịch, sau Mỹ (~340.000 ca tử vong) và Brazil (~190.000 ca tử vong).

Trước khi Rosstats thông báo những thống kê của mình, Tổng thống Nga Putin luôn tự hào khi kiểm soát tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở đất nước này ở mức "cực thấp". Chỉ mới đầu tháng 12, khi vaccine Sputnik V của Nga bắt đầu được đưa vào tiêm chủng diện rộng, ông Putin còn khẳng định Moscow đã phong tỏa đại dịch tốt hơn rất nhiều so với các nước phương Tây. Dù vậy tuyên bố này của ông Putin lại vấp phải sự hoài nghi từ chính các chuyên gia y tế trong nước - những người đã đặt ra câu hỏi "liệu có phải Chính phủ Nga đang cố gắng che dấu những thiệt hại cũng như mức độ nghiêm trọng của đại dịch?"

Phó Thủ tướng Nga thừa nhận gian dối về đại dịch COVID-19, biến Moscow thành vùng dịch lớn thứ 3 TG
Ngày hôm qua, Điện Kremlin đã phát đi thông điệp khẳng định ông Putin sẽ sớm tiêm chủng vaccine Sputnik V trong vài ngày tới.

Với việc được phê duyệt vào ngày 11/08/2020, vaccine Sputnik V của Nga trở thành liều vaccine COVID-19 đầu tiên được cấp phép trên thế giới, bất chấp việc chưa hoàn thành đủ các giai đoạn thử nghiệm trên người. Dù vậy, hôm 24/11 vừa qua, Moscow đã công bố những dữ liệu chi tiết về quá trình thử nghiệm, cho thấy Sputnik V kháng COVID-19 hiệu quả tới 95%, tức là không thua kém gì vaccine của Mỹ do Pfizer và BioNTech sản xuất.

 

Sởn gai ốc với sấm truyền của nhà tiên tri mù Vanga về năm 2021: U ám không kém gì 'thảm họa' 2020?

(Techz.vn) Bà lão mù Vanga được coi là một trong những nhà tiên tri nổi tiếng nhất trong lịch sử nhân loại. Suốt cuộc đời mình, bà đã để lại hàng ngàn lời tiên tri khác nhau, dự đoán về vận mệnh của thế giới tới tận năm 5079. Phần lớn những lời tiên tri của bà đều khiến người nghe phải "sởn gai ốc" vì nếu không đúng 100% thì cũng rất sát với thực tế.