Nóng: Nga - Ukraine dồn dập tập kích đúng ngày ông Trump gặp ông Putin, lộ toan tính nhượng bộ lãnh thổ?
Trong lúc ông Donald Trump và Vladimir Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin ở Alaska, chiến trường Đông Âu vẫn nóng rực khi Nga và Ukraine đồng loạt tung ra những đợt tập kích quy mô lớn.
Trong ngày 15/8, khi hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin đang diễn ra tại Alaska, chiến sự trên thực địa giữa Nga và Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng.
Theo Bộ tư lệnh không quân Ukraine, rạng sáng cùng ngày, Nga đã triển khai 85 thiết bị bay không người lái (bao gồm UAV cảm tử và UAV mồi nhử) cùng một tên lửa đạn đạo Iskander-M nhắm vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Ukraine. Giới chức Kiev cho biết lực lượng phòng không đã vô hiệu hóa hoặc gây nhiễu 61 UAV, song vẫn có 12 mục tiêu bị tấn công trực diện. Thiệt hại chi tiết chưa được công bố.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc phía Ukraine cũng mở loạt đòn đáp trả. Moskva tuyên bố đã bắn hạ 29 UAV tự sát của đối phương, trong đó 10 chiếc bị hạ ở tỉnh Rostov, số còn lại rơi tại các khu vực Stavropol, Kursk, Belgorod, Bryansk, vùng Krasnodar và trên không phận Biển Azov.
Denis Pushilin - quan chức do Nga bổ nhiệm tại Donetsk cho biết Ukraine đã pháo kích vào khu dân cư, khiến ít nhất một phụ nữ thiệt mạng, ba người khác bị thương và nhiều công trình dân sự bị hư hại.
Giữa lúc căng thẳng trên chiến trường, tại Alaska, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài 3 giờ. Sau phiên họp, hai nhà lãnh đạo tổ chức họp báo ngắn gọn.
Ông Putin khẳng định đã đạt được đồng thuận nhất định với ông Trump và bày tỏ kỳ vọng tiến trình hòa bình không bị Ukraine hay châu Âu cản trở. Ông cũng đề xuất tổ chức hReội nghị tiếp theo tại Moskva, trong khi phía Mỹ tỏ ý để ngỏ khả năng này.
Phát biểu sau cuộc gặp, Donald Trump cho rằng Washington và Moskva đã đạt được “tiến triển lớn” nhưng chưa thể ký kết thỏa thuận cụ thể. Đáng chú ý, ông Trump nhận định chiến sự Ukraine nhiều khả năng chỉ kết thúc bằng việc Kiev phải chấp nhận “nhượng bộ lãnh thổ Ukraine” để đổi lấy bảo đảm an ninh từ Mỹ và phương Tây. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Mỹ tiết lộ khả năng sớm diễn ra một hội nghị ba bên với sự tham dự của ông, ông Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Tuy nhiên, cố vấn chính sách đối ngoại của Nga, ông Yuri Ushakov, sau đó cho biết chưa có bất kỳ kế hoạch cụ thể nào cho một hội nghị ba bên, đồng thời từ chối khẳng định thời điểm ông Vladimir Putin và ông Donald Trump sẽ gặp lại.
Dù thượng đỉnh kết thúc với những tuyên bố lạc quan, giới quan sát cho rằng cục diện chiến sự Ukraine vẫn khó đoán định, đặc biệt trong bối cảnh hai bên vẫn không ngừng leo thang tập kích lẫn nhau ngay trong ngày các lãnh đạo thế giới ngồi vào bàn đàm phán.