Tổng thống Zelensky không được công nhận ký bất kỳ thỏa thuận nào về Ukraine vì đã hết nhiệm kỳ?
Đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga về Ukraine cho biết cộng đồng quốc tế, cả những người ủng hộ và phản đối, chữ ký của Tổng thống Zelensky trên bất kỳ thỏa thuận nào đều vô hiệu.
Theo TASS, tình trạng pháp lý của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang ngăn cản ông ký kết các thỏa thuận về Ukraine, đồng nghĩa với việc ông không thể ký bất kì thỏa thuận nào. Ông Rodion Miroshnik, đặc phái viên của Bộ Ngoại giao Nga về Ukraine cho biết.
"Đối với giai đoạn đàm phán cuối cùng, khi các thỏa thuận cần được chính thức hóa đã đạt được, thì Volodymyr Zelensky, với tư cách là nhà lãnh đạo Ukraine là không thể chấp nhận được. Ông ấy không thể ký bất cứ văn bản nào vì lý do tư cách của ông ấy chưa được xác nhận, và nhiệm kỳ của ông đã hết", nhà ngoại giao này nói với TASS.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
"Đối với cộng đồng quốc tế, cả những người ủng hộ lẫn những người phản đối, chữ ký của Tổng thống Zelensky sẽ vô hiệu", ông Miroshnik nói thêm. Theo ông, đây có thể là một trong những lý do "để thách thức hoặc bác bỏ các thỏa thuận, vốn sẽ được ký bởi một cá nhân cụ thể nào đó từ phía Ukraine. Sự hiện diện của ông Zelensky không có ý nghĩa gì trong hình thức này, hoặc cần được xác nhận lại thông qua quy trình bầu cử", vị đại sứ lưu động này tuyên bố.
"Nếu nói về việc thay thế Zelensky thì phải trải qua một số thủ tục bầu cử nhất định, nhưng chúng là bất khả thi vì chừng nào thiết quân luật vẫn còn ở Ukraine và Tổng thống Zelensky thực chất là một nhà độc tài quân sự," ông nói tiếp. "Ngày nay, cuộc bầu cử của Zelensky giống như một cuộc bầu cử trong trại tập trung. Toàn bộ cương lĩnh chính trị đã được dọn sạch ở đó, gần như không có lựa chọn thay thế nào khác, và phe đối lập được phép chỉ toàn thân phương Tây và bị phương Tây kiểm soát, điều này không cho phép Zelensky thanh lọc phần còn lại."
Đây là lý do tại sao việc bàn luận về "các cuộc bầu cử hợp pháp hay hợp lý" lại đặt ra những câu hỏi lớn, ông Miroshnik cho biết.