Nam thanh niên sừng sỡ khi vô tình xem được video vợ sắp cưới chồng mới dù chưa ly hôn
Khi đang xem đoạn video ngắn trên mạng xã hội, anh bất ngờ khi phát hiện hình ảnh vợ mình đang chuẩn bị tổ chức đám cưới với người khác. Quá sốc, anh lập tức trình báo công an.
Một vụ lừa đảo hôn nhân gây rúng động Trung Quốc đã được tiết lộ trong chương trình “Da Cankao” do Đài Phát thanh & Truyền hình Hà Nam sản xuất, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Theo đó, một người đàn ông 30 tuổi kể lại, anh đã đồng ý đi xem mắt theo lời thúc giục của gia đình. Cuộc gặp diễn ra tại một vùng quê ở Đông Bắc, Trung Quốc. Ngay lần đầu gặp mặt, anh và cô gái đã trúng tiếng sét ái tình”. Với tình cảm mãnh liệt, anh lập tức tặng bạn gái mới quen một món quà kỷ niệm trị giá 66.000 nhân dân tệ (khoảng 239 triệu đồng).
Sau khoảng thời gian ngắn yêu nhau, cặp đôi đi đến quyết định về chung một nhà. Trong quá trình chuẩn bị đám cưới, người đàn ông chuyển thêm 188.000 nhân dân tệ (khoảng 680 triệu đồng) tiền sính lễ cho nhà gái. Đám cưới chính thức được tổ chức vào ngày 13/10/2024.

Tuy nhiên, khi vừa đám cưới xong, cô vợ xin phép về quê để chăm sóc mẹ mắc bệnh ung thư. Không lâu sau, cô báo tin sảy thai và đề nghị được hỗ trợ thêm tiền. Nhưng khi nhận tiền xong, người chồng bị vợ cắt đứt mọi liên lạc.
Nửa năm trôi qua, khi đang xem đoạn video ngắn trên mạng xã hội, anh bất ngờ khi phát hiện hình ảnh vợ mình đang chuẩn bị tổ chức đám cưới với người khác. Quá sốc, anh lập tức trình báo công an.

Kết quả điều tra khiến anh không khỏi bàng hoàng, người vợ mới cưới của anh thực chất là một kẻ lừa đảo chuyên nghiệp. Tính đến thời điểm bị bắt, cô đã làm lễ cưới với 5 người đàn ông khác nhau. Thậm chí, cha mẹ và họ hàng nhà gái trong cả 5 đám cưới đều là thành viên trong một đường dây lừa đảo được dàn dựng bài bản.
Theo công an, số tiền chiếm đoạt từ các nạn nhân lên tới 1,9 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng). Một phần số tiền đã được thu hồi để trả lại cho các nạn nhân. Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra.
Không chỉ dừng lại ở cá nhân, hiện tượng lừa đảo hôn nhân còn diễn ra có tổ chức tại nhiều nơi ở Trung Quốc. Tháng 11/2024, hàng loạt công ty mai mối tại Quý Dương (tỉnh Quý Châu) bị điều tra vì cấu kết với các “cô dâu” để lừa đảo tài sản thông qua các cuộc hôn nhân ngắn hạn. Đối tượng bị nhắm tới chủ yếu là đàn ông đến từ các thành phố nhỏ, mong muốn lập gia đình.
Các công ty này tìm kiếm phụ nữ độc thân, thường đã ly hôn và đang nợ nần, để tham gia “phi vụ”. Nhiều phụ nữ có thể kiếm tới 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) chỉ trong vòng vài tháng.
Một số trường hợp, sau khi đăng ký kết hôn, các “cô dâu” lập tức đệ đơn ly hôn với lý do bạo lực gia đình, từ chối trả lại sính lễ và chiếm giữ tài sản chung, bao gồm cả ô tô do phía chồng chi trả.
Một cựu nhân viên ngành mai mối cho biết: “Nguồn khách hàng nam luôn dồi dào. Tỷ lệ ăn chia giữa ‘cô vợ ngắn hạn’ và công ty được thống nhất rõ ràng trước mỗi phi vụ.”
Hiện, chính quyền Trung Quốc đang siết chặt giám sát các hoạt động mai mối để ngăn chặn các hành vi trục lợi trái pháp luật.