Mỹ muốn thay đổi lãnh đạo Iran: Tiết lộ gây chú ý về cuộc đàm phán bí mật tại Islamabad
Giữa bối cảnh xung đột vũ trang bùng nổ và Lãnh tụ tối cao Iran bị sát hại, Nhà Trắng vừa chính thức lên tiếng về hình mẫu lãnh đạo mà Washington kỳ vọng tại Tehran, đồng thời đính chính những đồn đoán về một ‘kế hoạch 15 điểm’ đầy tranh cãi.
Theo RN, ngày 25/3, phát ngôn viên Nhà Trắng Carolyn Levitt đã đưa ra những tuyên bố quan trọng về định hướng đối ngoại của Mỹ đối với Iran. Washington bày tỏ mong muốn về một sự thay đổi nhân sự cấp cao tại quốc gia Trung Đông này để hạ nhiệt căng thẳng.
Cụ thể, bà Levitt nhấn mạnh: "Mỹ muốn thấy một người lãnh đạo Iran sẵn sàng hợp tác với Mỹ và không còn hô vang khẩu hiệu 'Chết cho nước Mỹ'.". Dù đưa ra tiêu chuẩn khắt khe, phía Mỹ vẫn giữ kín danh tính nhân vật cụ thể cho vị trí này.
Theo đại diện Nhà Trắng, một chính quyền Tehran thiện chí hơn sẽ mang lại lợi ích chiến lược cho cả Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp.
Liên quan đến các tin đồn ngoại giao, bà Levitt bác bỏ tính xác thực của "kế hoạch 15 điểm" đang gây xôn xao dư luận. Phát ngôn viên khẳng định: "Kế hoạch 15 điểm đang được nhiều phương tiện truyền thông lan truyền chứa rất nhiều thông tin sai lệch".
Tuy nhiên, bà cũng thừa nhận các báo cáo trên có phản ánh một phần thực tế nhưng từ chối đi sâu vào chi tiết. Trước đó, Washington từng đánh giá các cuộc đối thoại giữa hai bên là có hiệu quả, bất chấp những hoài nghi từ dư luận.
Về phía Tehran, Bộ Ngoại giao Iran phủ nhận việc tiếp xúc trực tiếp. Dù vậy, họ xác nhận đã nhận thông điệp từ trung gian về việc Washington muốn khởi động đàm phán chấm dứt xung đột. IAEA cho biết cuộc gặp có thể diễn ra tại Islamabad cuối tuần này.
Tình hình thực địa đang vô cùng căng thẳng khi Mỹ tăng cường quân số đến khu vực, bao gồm hàng nghìn lính thủy đánh bộ. Nhiệm vụ cụ thể của lực lượng này hiện vẫn được giữ bí mật, gây thêm áp lực lên các bên liên quan.
Xung đột trực diện đã bùng phát từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel tấn công các mục tiêu tại Iran. Ngay trong ngày đầu tiên, một trường nữ sinh tại miền Nam Iran bị tấn công và Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã bị sát hại.
Để đáp trả, Iran liên tục thực hiện các đợt không kích vào lãnh thổ Israel và các cơ sở quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Chuỗi hành động "ăn miếng trả miếng" này đang đẩy khu vực vào một cuộc khủng hoảng diện rộng chưa từng có.