Đời sống

Vụ gã đàn ông chém chồng cũ của vợ 14 nhát vì 1 câu nói: Nạn nhân tổn thương 41%, tòa tuyên án?

Mới đây, gã đàn ông dùng dao truy sát chồng cũ của vợ ở Tây Ninh đã nhận mức án thích đáng.

Ngày 26/3, TAND tỉnh Tây Ninh đưa bị cáo Nguyễn Văn Hữu (33 tuổi, trú tại xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh) ra xét xử về tội giết người.

Ga-dan-ong-chem-chong-cu-cua-vo-2
Ga-dan-ong-chem-chong-cu-cua-vo-3
Ga-dan-ong-chem-chong-cu-cua-vo-1
TAND tỉnh Tây Ninh đưa bị cáo Nguyễn Văn Hữu ra xét xử về tội giết người. Ảnh: Báo Pháp luật TPHCM.

Theo nội dung cáo trạng, từ năm 2021 Hữu chung sống với bà T.T.P như vợ chồng và có với nhau hai con. Mâu thuẫn phát sinh khi Hữu nghe người khác kể lại rằng ông N.V.N – chồng cũ của bà P từng nói hai người khó có thể sống lâu dài với nhau. Vì chuyện này, Hữu tỏ ra bức xúc và nảy sinh ý định tìm ông N để “nói chuyện”.

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5/12/2024, sau khi uống rượu, Hữu mang theo hai con dao sắc rồi điều khiển xuồng máy đến khu vực nhà ông N tại xã Thuận Nghĩa Hòa (nay thuộc xã Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh).

Khi đến nơi, Hữu gọi ông N ra ngoài để hỏi về lời nói trước đó. Tuy nhiên, do ông N không trả lời nên Hữu lập tức cầm dao đuổi chém. Nạn nhân bỏ chạy được khoảng 10 m nhưng Hữu vẫn truy đuổi kịp và chém nhiều nhát khiến ông N gục xuống lề đường. Thấy nạn nhân nằm bất động, Hữu rời khỏi hiện trường, vứt bỏ hung khí rồi tìm cách bỏ trốn.

Sau đó, người dân phát hiện ông N bị thương nặng nên nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Kết quả điều tra xác định nạn nhân bị chém tổng cộng 14 nhát ở nhiều vị trí trên cơ thể như đầu, ngực, tay, chân và lưng. Tỷ lệ tổn thương cơ thể được giám định là 41%. Theo kết luận chuyên môn, nếu không được đưa đi cấp cứu kịp thời, nạn nhân có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi gây án, Hữu tìm nhiều cách lẩn trốn, thay đổi phương tiện di chuyển và thậm chí bơi qua sông nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, khi đang trên đường rời khỏi khu vực để về quê ở An Giang, Hữu bị công an phát hiện và mời về làm việc. Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của Hữu mang tính chất côn đồ, sử dụng hung khí nguy hiểm và tấn công nhiều lần vào những vùng trọng yếu trên cơ thể nạn nhân. Nếu không được cứu chữa kịp thời, hậu quả có thể dẫn đến tử vong. Việc bị hại còn sống nằm ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo, do đó hành vi được xác định là tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ và tình tiết vụ án, tòa tuyên phạt Nguyễn Văn Hữu 10 năm tù giam. Ngoài ra, bị cáo còn phải bồi thường cho người bị hại tổng số tiền 107.366.000 đồng.