Nhịp sống số

Mua sắm 34 tỷ mỗi tháng, Phan Thành vẫn phải chào thua những nhân vật này về độ "tiêu hoang"

Mua sắm 34 tỷ mỗi tháng, Phan Thành vẫn phải chào thua những nhân vật này về độ

Là con trai của ông chủ  trung tâm thương mại lớn Saigon Square tại TP.HCM, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Phan Thành có cuộc sống vật chất đầy đủ và xa hoa. Tuy nhiên, tuyên bố dành 34 tỷ mỗi tháng để mua sắm đã vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích rằng vị thiếu giá này đang “nói quá”. Tuy nhiên,con số chi tiêu 34 tỷ mỗi tháng của thiếu gia này so với những nhân vật dưới đây cũng phải “chào thua”.

Larry Ellison 

Ông trùm tư bản người Mỹ, người đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle, chuyên về phần mềm quản trị có tổng tài sản ước tính là 41 tỷ USD, nằm trong danh sách những người quyền lực nhất thế giới do tạp chí Forbes bình chọn. Ông là đã chứng minh “danh hiệu” đại gia chi tiêu hoang phí nhất thế giới bằng việc chi 600 triệu đô để mua 98% hòn đảo Lanai có diện tích khoảng 367 km2, thuộc quần đảo Hawaii trên Thái Bình Dương.

Kim Basinger

Kim là nữ diễn viên và người mẫu thời trang ở Mỹ, nổi tiếng với series phim Charlies’ Angels. Cô đã dùng số tiền khổng lồ 20 triệu USD chỉ để mua lại cả thị trấn Braselton thuộc bang Georgia.

Victoria Beckham

Victoria là nữ ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, người mẫu, nhà thiết kể thời trang, nhà kinh doanh và vợ của danh thủ bóng đá David Beckham. Cô từng tiêu hết 1,6 triệu đô cho 12 bộ trang phục của hãng thời trang Versace, túi Louis Vuitton, 5 chiếc ghế sofa và 1 chiếc đồng hồ Rolex cho chồng.

Rihana

Rihanna là 1 trong những nữ ca sĩ hàng đầu thế giới hiện nay, nổi tiếng sau khi phát hành album thứ 3 với các bài hit như "Umbrella", "Take a Bow", "Don’t Stop the Music" và "Disturbia". Với khoản chi 23 nghìn USD/tuần để làm kiểu tóc mới, Rihanna được bình chọn là 1 trong những người “tiêu hoang” nhất thế giới.

Những nhân vật trên nhiều lần bị chỉ trích vì thói “tiêu hoang” không kiểm soát của mình. Tuy nhiên “đừng bao giờ dạy người giàu cách tiêu tiền”, bởi so với những khoản chi tiêu đắt đỏ kia, họ còn kiếm được nhiều hơn thế. "Phung phí" đơn giản là cách họ tự thưởng cho tài năng và thành công của bản thân mà thôi.

 

Sơn Tùng M – TP: Từ chàng trai vô danh đến “đại gia” 25 tuổi

(Techz.vn) Sau khi phát hành mv “Hãy trao cho anh”, Sơn Tùng ngay lập tức khiến truyền thông dậy sóng không chỉ vì âm nhạc hay mà còn bởi sự “chịu chi” đầu tư về mặt hình ảnh của mình. Không biết đằng sau những thành công liên tiếp như vậy, Sơn Tùng hiện đang sở hữu khối tài sản lớn thế nào.