Tác giả: Nguyễn Trang
11/07/2026 16:06 (GMT + 7)
Thời tiết Miền Bắc vẫn chưa thể thoát chuỗi ngày thời tiết cực đoan khi cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới.
Ngày 11/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia công bố đánh giá tình hình thời tiết nổi bật trong những ngày qua, đồng thời đưa ra nhận định về xu thế thời tiết đáng chú ý trong thời gian tới.
Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 6/7 đến 11/7, khu vực miền Bắc liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt mưa vừa và mưa to trên diện rộng. Tổng lượng mưa phổ biến tại nhiều địa phương đạt từ 70 - 150mm. Trong đó, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai là những khu vực có lượng mưa lớn hơn, phổ biến từ 100 - 200mm.
Đáng chú ý, nhiều điểm quan trắc ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn, vượt ngưỡng 300mm chỉ trong vài ngày. Trạm Hua Trai (Sơn La) ghi nhận lượng mưa lên tới 511,8mm - mức cao nhất trong đợt mưa này. Tiếp đến là trạm Mường Trai (Sơn La) với 479,4mm.
Tại Quảng Ninh, lượng mưa cũng ở mức rất cao khi trạm Móng Cái ghi nhận 469,6mm, còn trạm Quất Đông đạt 453mm. Trong khi đó, trạm Bình Thành (Thái Nguyên) cũng ghi nhận lượng mưa lên tới 394,2mm.
Lượng mưa rất lớn kéo dài nhiều ngày khiến nhiều khu vực miền núi phía Bắc rơi vào tình trạng đất đá bão hòa nước, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra các loại hình thiên tai nguy hiểm.
Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 11/7 đến ngày 18/7, khu vực Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái thời tiết nhiều mưa.
Mưa rào và dông sẽ xuất hiện trên diện rộng, trong đó nhiều nơi có khả năng xảy ra mưa to cục bộ với lượng mưa trên 100mm. Các đợt mưa được dự báo tập trung chủ yếu vào chiều tối, ban đêm và sáng sớm.
Bên cạnh mưa lớn, người dân cũng cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm như dông mạnh, sét, lốc xoáy, gió giật mạnh và mưa đá có thể xuất hiện trong các cơn dông.
Điểm đáng chú ý nhất trong bản tin dự báo lần này là nhận định về giai đoạn từ ngày 19/7 đến 23/7.
Theo Cục Khí tượng Thủy văn, trong khoảng thời gian này, miền Bắc có khả năng chịu tác động của một dải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh.
Trên dải hội tụ này có nguy cơ hình thành xoáy thuận nhiệt đới, bao gồm bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Nếu hình thái thời tiết này xuất hiện và phát triển, miền Bắc có thể bước vào một đợt mưa lớn diện rộng mới, ảnh hưởng tới nhiều tỉnh, thành phố.
Dù hiện nay đây mới là dự báo xu thế và còn cần tiếp tục theo dõi, song cơ quan khí tượng khuyến cáo các địa phương cần chủ động các phương án phòng chống thiên tai, đồng thời người dân nên thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết mới nhất để có kế hoạch đi lại, sản xuất và sinh hoạt phù hợp.
Cơ quan khí tượng đặc biệt lưu ý rằng nhiều khu vực miền núi phía Bắc đã trải qua nhiều ngày mưa liên tục, khiến nền đất và sườn dốc đã đạt trạng thái bão hòa nước.
Trong bối cảnh những ngày tới tiếp tục xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ và trên diện rộng, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở các khu vực trũng thấp được đánh giá ở mức rất cao.
Các địa phương cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát các khu vực có nguy cơ cao để chủ động sơ tán người dân khi cần thiết. Người dân sinh sống tại vùng núi, ven sông suối hoặc khu vực từng xảy ra sạt lở cần hạn chế đi lại trong thời điểm mưa lớn, tuyệt đối không chủ quan trước các cảnh báo của cơ quan chức năng.
Theo các chuyên gia khí tượng, tháng 7 vẫn là cao điểm mùa mưa bão ở miền Bắc, vì vậy khả năng xuất hiện các hình thái thời tiết cực đoan như mưa lớn kéo dài, áp thấp nhiệt đới hoặc bão vẫn còn ở mức cao. Người dân được khuyến cáo thường xuyên cập nhật thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và chính quyền địa phương để chủ động các biện pháp ứng phó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.