Đời sống

Tin bão mới nhất: Siêu bão Ba Vì báo động khắp Đông Á, nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng

Siêu bão Ba Vì tiếp tục khiến khu vực Đông Á bước vào trạng thái báo động khi duy trì cường độ cực mạnh với hoàn lưu rộng gần 940.000 km² và đường kính xấp xỉ 1.000 km. Dưới đây là thông tin chi tiết. 

Theo quan sát từ vệ tinh, hoàn lưu của siêu bão Ba Vì hiện trải rộng khoảng 940.000 km², với đường kính gần 1.000 km, trở thành một trong những cơn bão có quy mô lớn nhất hoạt động trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương trong nhiều năm trở lại đây. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc dự báo bão sẽ áp sát khu vực phía bắc Đài Loan (Trung Quốc) trước khi đổ bộ tỉnh Phúc Kiến trong ngày 11/7.

Cơ quan khí tượng Đài Loan (Trung Quốc) đánh giá những cơn bão có kích thước như Ba Vì đã trở nên rất hiếm gặp trong những năm gần đây. Ông Jason Chang, chuyên gia dự báo thời tiết của cơ quan này, nhận định đây có thể là cơn bão có quy mô lớn nhất ảnh hưởng đến hòn đảo kể từ năm 1987, cho thấy mức độ bất thường của hệ thống thời tiết này.

Trước diễn biến nguy hiểm của bão, giới chức Đài Loan (Trung Quốc) đã phát cảnh báo mưa rất lớn tại nhiều khu vực. Các vùng miền núi phía bắc Đài Bắc được dự báo có thể ghi nhận lượng mưa lên tới 1.000 mm, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên diện rộng.

Khoảng 29.000 quân nhân đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng để tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khi bão đổ bộ. Tại thị trấn cảng Suao, hàng loạt tàu cá đã nhanh chóng vào nơi neo đậu an toàn. Người dân khẩn trương chuẩn bị bao cát để bảo vệ nhà cửa, trong khi nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa nhằm giảm thiểu thiệt hại trước khi mưa bão xuất hiện.

Cập nhật hướng đi của siêu bão Ba Vì. Ảnh: JTWC

Gió giật tới 252 km/h, hàng loạt chuyến bay bị hủy, nhiều khu vực nâng cảnh báo

Không chỉ Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản cũng đang theo dõi sát diễn biến của siêu bão Ba Vì. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, bão sẽ di chuyển gần quần đảo Sakishima thuộc tỉnh Okinawa trong các ngày 10-11/7 và tiếp tục duy trì cường độ rất mạnh.

Dự báo cho thấy gió giật cực đại có thể đạt 180 km/h trong ngày 10/7 và tăng lên tới 252 km/h trong ngày 11/7. Đây là mức gió đủ sức gây hư hại nghiêm trọng đối với nhà cửa, công trình xây dựng, hệ thống điện và cơ sở hạ tầng.

Khu vực quần đảo Sakishima được dự báo xuất hiện mưa với cường suất khoảng 50 mm/giờ. Từ trưa ngày 10/7 đến trưa ngày 11/7, tổng lượng mưa tại một số nơi có thể lên tới 300 mm. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đồng thời cảnh báo sóng biển cao trên 10 m cùng nguy cơ nước dâng do bão, có thể gây ngập lụt tại nhiều khu vực ven biển.

Diễn biến nguy hiểm của siêu bão Ba Vì đã khiến hoạt động hàng không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Japan Airlines thông báo hủy 48 chuyến bay nội địa và 2 chuyến bay quốc tế trong ngày 10/7, ảnh hưởng tới khoảng 7.610 hành khách.

Trong khi đó, All Nippon Airways cũng hủy 34 chuyến bay đến và đi từ Okinawa, làm ảnh hưởng khoảng 1.800 hành khách, đồng thời thông báo sẽ tiếp tục hủy thêm 33 chuyến bay nội địa trong ngày 11/7 nếu điều kiện thời tiết không được cải thiện.

Tại Đài Loan (Trung Quốc), sân bay quốc tế lớn nhất hòn đảo đã quyết định hủy toàn bộ các chuyến bay dự kiến khai thác trong ngày 11/7 nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và hoạt động khai thác.

Về phía Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã nâng cảnh báo bão lên mức màu cam, cấp cảnh báo cao thứ hai trong hệ thống cảnh báo của nước này. Trước nguy cơ bão đổ bộ, người dân tại nhiều tỉnh miền đông đã chủ động tích trữ nhu yếu phẩm, gia cố nhà cửa và chuẩn bị các phương án ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân và du khách có kế hoạch đến các khu vực chịu ảnh hưởng của siêu bão Ba Vì cần thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, kiểm tra lịch trình bay trước khi khởi hành và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương. Đồng thời, người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển đến khu vực ven biển, vùng núi có nguy cơ sạt lở hoặc nơi có mưa lớn, gió mạnh để bảo đảm an toàn trong thời gian bão ảnh hưởng.