Doanh nghiệp

Louis Vuitton thâu tóm Dior giá 13 tỷ USD, cú sốc của ngành thời trang thế giới

Louis Vuitton thâu tóm Dior giá 13 tỷ USD, cú sốc của ngành thời trang thế giới

Theo thông tin vừa được chia sẻ từ tỷ phú Pháp Bernard Arnault, Louis Vuitton sẽ thâu tóm thành công thương hiệu Christian Dior S.A. Ông Bernard Arnault chính là CEO của LVMH, hay còn được biết đến với tên gọi khác là Louis Vuitton. LVMH hiện là tập đoàn kinh doanh hàng xa xỉ lớn nhất thế giới.

Để có thể mua lại Christian Dior S.A, số tiền mà vị tỷ phú Pháp chấp nhận bỏ ra là 260 Euro cho mỗi cổ phiếu, cao hơn hẳn 15% so với giá cổ phiếu đóng cửa đầu tuần. Con số này khiến giá trị thương vụ lên tới 12,1 tỷ Euro, tương đương số tiền khoảng 13,2 tỷ đô la Mỹ. Theo như ước tính, LVMH đã bỏ ra số tiền bằng gấp 15,6 lần lợi nhuận trước thuế năm 2016 để mua lại Dior. Hiện vẫn chưa rõ thương vụ này sẽ được hoàn tất bằng cổ phiếu hay tiền mặt.

Christian Dior S.A hay còn được biết đến với tên gọi Dior là công ty thời trang Pháp chuyên kinh doanh các mặt hàng thời trang xa xỉ. Công ty này được thành lập bởi nhà thiết kế lừng danh Christian Dior vào năm 1946. Trước thương vụ sát nhập với LVMH, công ty thời trang này cũng là một trong những cổ đông chính của Dior với việc nắm giữ số cổ phần lên tới 42,36%.

Ở thời điểm hiện tại, đối thủ cạnh tranh chính của Dior là các nhãn hiệu nổi tiếng như Channel, YSL, Gucci, Versace, Prada và tất nhiên bao gồm cả chính Louis Vuitton. Thoả thuận vừa được ký kết sẽ đưa 2 thương hiệu lớn Louis Vuitton và Dior về chung một nhà và trở thành một thế lực vô cùng đáng nể của làng thời trang thế giới. 

 

Nhân viên Viettel phát hiện lỗ hổng Facebook, được thưởng 6.000 USD

(Techz.vn) Anh Phạm Văn Khánh, một nhân viên của Viettel, người phát hiện ra 2 lỗ hổng bảo mật của Facebook đã được mạng xã hội này trao thuởng 6.000 USD.