Thế giới

Khoa học cảnh báo về Virus Nipah: Dịch bệnh ngày tận thế, gây chết người cao gấp 75 lần COVID-19

Khoa học cảnh báo về Virus Nipah: Dịch bệnh ngày tận thế, gây chết người cao gấp 75 lần COVID-19

Mới đây, các chuyên gia y tế đã lên tiếng cảnh báo về một số dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trở thành đại dịch toàn cầu. Một trong số đó là căn bệnh phù não do virus Nipah gây ra. Chủng virus này đang sợ đến nỗi các nhà khoa học cho rằng những tổn thất do COVID-19 gây ra sẽ "chẳng là gì" so với virus Nipah, nếu nó thực sự trở thành đại dịch.

Khoa học cảnh báo về Virus Nipah: Dịch bệnh ngày tận thế, gây chết người cao gấp 75 lần COVID-19
Virus Nipah gây phù não, với độc tính gây chết người cao gấp 75 lần so với đại dịch COVID-19.

Virus Nipah lần đầu được phát hiện và đặt tên theo ngôi làng Sugai Nipah ở Malaysia vào năm 1998. Người nhiễm phải virus này sẽ bị viêm não nghiêm trọng, co giật và nôn mửa. Thực tế sau 23 năm, dịch bệnh này vẫn chưa thể bị đẩy lùi. Tháng 05/2018, virus Nipah một lần nữa quay trở lại tại Malaysia khiến 700 người nhiễm bệnh. Hơn 50% số bệnh nhân này sau đó đã không thể qua khỏi.

Các đợt bùng phát ở khu Nam Á và Đông Nam Á cho thấy độc tính của virus Nipah cao một cách đang sợ với tỷ lệ tử vong có thể lên đến 75%. Để so sánh, tỷ lệ tử vong do đại dịch COVID-19 gây ra chỉ là 1%.

Một trong những điểm nguy hiểm của virus Nipah là nó có thời gian ủ bệnh lên tới 45 ngày, cao gấp 3 lần virus SARS-CoV-2. Người mang mầm bệnh có thể lây lan virus trong suốt 1 tháng rưỡi trước khi phát bệnh. Thời gian ủ bệnh dài ngày cùng có thể khiến cho kinh tế một quốc gia trở nên kiệt quệ khi thực hiện cách ly đối với các đối tượng tiếp xúc gần với mầm bệnh.

Khoa học cảnh báo về Virus Nipah: Dịch bệnh ngày tận thế, gây chết người cao gấp 75 lần COVID-19
Virus Nipah có nhiều điểm đáng sợ hơn so với SARS-CoV-2, một trong số đó là khả năng lây từ động vật sang người.

Tương tự như virus SARS-CoV-2, virus Nipah cũng có tỷ lệ đột biến cao một cách đặc biệt. Các nhà khoa học đang lo ngại rằng trong tương lai, một chủng virus mới đột biến từ virus Nipah có thể lây lan nhanh chóng ở khu vực Đông Nam Á, từ đó trở thành đại dịch.

“Tỷ lệ tử vong đối với loại virus này từ 40 đến 75% tùy thuộc vào đợt bùng phát, cao hơn nhiều so với Covid-19. Nipah đã được chứng minh có thể truyền qua thức ăn, cũng như khi tiếp xúc với chất bài tiết của người hoặc động vật” - Tiến sĩ Rebecca Dutch - người đi đầu về nghiên cứu virus trên thế giới cho biết.

Khoa học cảnh báo về Virus Nipah: Dịch bệnh ngày tận thế, gây chết người cao gấp 75 lần COVID-19
COVID-19 đã khiến thế giới bị tàn phá nặng nề suốt hơn 1 năm qua. Thử đoán xem loài người sẽ ra sao nếu căn bệnh đáng sợ hơn như thế tới 75 lần trở thành đại dịch.

“Chúng tôi biết rất ít về sự đa dạng di truyền của virus Nipah. Cho đến nay, virus lây lan chủ yếu khi tiếp xúc gần với người bị bệnh qua các giọt bắn” - Tiến sĩ Rebecca chỉ ra nhiều điểm tương đồng giữa virus Nipah và SARS-CoV-2.

Dơi, lợn mắc bệnh do ăn quả bị nhiễm virus và truyền bệnh cho người. Ở Malaysia, đã có hàng triệu con lợn nhiễm virus Nipah bị tiêu hủy để đề phòng lây lan dịch bệnh sang người.

Khoa học cảnh báo về Virus Nipah: Dịch bệnh ngày tận thế, gây chết người cao gấp 75 lần COVID-19
Các nhà khoa học đưa ra cảnh báo về nhiều dịch bệnh nguy hiểm khác có thể xuất hiện nếu loài người vẫn giữ thói quen săn bắt và ăn thịt động vật hoang dã.

Đại dịch COVID-19 đã tàn phá thế giới trong suốt gần 1 năm rưỡi qua. 113 triệu người đã được xác nhận dương tính với virus SARS-CoV-2, trong đó có 2,5 triệu người không thể qua khỏi. Dù vậy các nhà khoa học vẫn đưa ra cảnh bảo đây mới chỉ là "bước khởi đầu". Những đại dịch trong tương lai hoàn toàn có thể tồi tệ hơn gấp nhiều lần, tới mức loài người "không thể tượng tượng ra nổi".

 

Thực hư thông tin Trung Quốc ép buộc quan chức Mỹ xét nghiệm COVID-19 qua đường... hậu môn?!

(Techz.vn) Truyền thông Hoa Kỳ mới đây đã phản ứng vô cùng giận giữ khi đăng tải thông tin Trung Quốc yêu cầu các quan chức của Hoa Kỳ xét nghiệm COVID-19 qua đường... hậu môn.