Giải trí

Khánh Phương trước khi gia nhập Ngũ Hổ Tướng: Từng ‘bán chui’ cổ phiếu, vợ đại gia bị bắt vì lừa đảo

Trước ồn ào quảng cáo cho website cá độ, Khánh Phương từng vướng vào một số thị phi. Trong đó, nổi bật phải kể đến lần nam ca sĩ bị phạt vì ‘bán chui’ cổ phiếu và điêu đứng sau khi vợ bị bắt.

Những ngày qua, nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng với Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Dương Ngọc Thái, Lưu Hùng, Lâm Chấn Huy gây tranh cãi vì nghi vấn quảng cáo website cá độ. Những giọng ca được xem là thần tượng một thời của thế hệ 8x, 9x, giờ đây lại nhận về khá nhiều lời chỉ trích.

khanh-phuong-2

Trong số đó, không ít khán giả cảm thấy tiếc cho Khánh Phương. Bởi trước đây giọng ca “Chiếc khăn gió ấm” có hình ảnh khác biệt, không phải những thước phim giang hồ hay liên quan đến cá cược, nhà cái. Trên thực tế, vài năm trở lại đây Khánh Phương thường xuyên vướng vào những ồn ào đời tư, kinh doanh.

Từ giữa năm 2022, Khánh Phương đã bất ngờ gây chú ý khi mạnh tay gom cổ phiếu SJC của Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 ở vùng giá thấp. Chỉ sau 4 tháng, anh đã sở hữu hơn 45% vốn, đưa cả mình và vợ – bà Vũ Thị Thúy tham gia Hội đồng quản trị. Bà Thúy thậm chí còn ngồi ghế Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty, trong khi Khánh Phương giữ vai trò thành viên HĐQT.

khanh-phuong-4

Tuy nhiên, trong quá trình mua bán cổ phiếu, ca sĩ này nhiều lần không báo cáo hoặc báo cáo chậm, bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt 245 triệu đồng. Đến cuối năm 2022, hai vợ chồng nắm giữ lần lượt hơn 23% cổ phần mỗi người. Nhưng chỉ vài tháng sau, bà Thúy đã bán gần như toàn bộ số cổ phần cho các doanh nghiệp khác, khép lại giai đoạn gia đình Khánh Phương chi phối SJC.

Biến cố lớn hơn đến khi bà Vũ Thị Thúy – Chủ tịch Công ty Nhật Nam, cũng là vợ Khánh Phương bị cáo buộc lừa đảo hơn 9.113 tỷ đồng của 26.000 nhà đầu tư. Theo kết luận điều tra, tháng 7/2019, bà Thúy thành lập Công ty Nhật Nam với vốn điều lệ 50 tỷ đồng nhưng thực tế không có vốn góp. Sau khi lập doanh nghiệp, để có tiền phục vụ mục đích cá nhân, Thúy đã quảng bá về hoạt động của công ty và mời gọi hàng chục nghìn người tham gia hợp tác kinh doanh.

khanh-phuong-5

Công ty Nhật Nam đưa ra nhiều hình thức hợp tác, cam kết lợi nhuận từ 7-8%/tháng (tương đương 168-192%/năm). Nhà đầu tư chỉ sau 2 ngày ký hợp đồng đã được chi trả lợi nhuận theo ngày. Ngoài ra, doanh nghiệp còn liên tục tổ chức sự kiện quy mô lớn, giới thiệu mua bất động sản, khách sạn, nhà hàng… để tạo lòng tin, đồng thời đưa ra các chính sách “thưởng” như tặng vàng, voucher, tiền mặt, vé du lịch.

Để tạo niềm tin với nhà đầu tư, một phần nhỏ số tiền huy động được Thúy sử dụng mua bất động sản tại Thanh Hóa, Tây Ninh, Kiên Giang, Đắk Lắk hay các lô biệt thự ở Sơn Tây (Hà Nội). Trong một sự kiện năm 2022 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, hơn 5.000 người tham dự được nghe giới thiệu doanh nghiệp làm ăn có lãi, có cựu cán bộ nhà nước tham gia cố vấn, từ đó càng yên tâm rót vốn.

khanh-phuong-6

Với thủ đoạn này, chỉ trong 4 năm (7/2019 – 6/2023), Thúy đã lôi kéo 25.925 cá nhân, ký 43.314 hợp đồng, thu về hơn 9.113 tỷ đồng. Trong số đó, khoảng 4.297 tỷ đồng được dùng trả gốc và lãi cho nhà đầu tư cũ, còn lại 4.816 tỷ đồng bị Thúy chiếm đoạt, sử dụng cá nhân và mất khả năng chi trả.

Cuối năm 2024, Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Vũ Thị Thúy về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ở lần kết luận điều tra thứ nhất, cơ quan tố tụng xác định ông Phương – chồng Thúy không đồng phạm, nhưng có đứng tên, mua giúp vợ một số bất động sản liên quan.

Liên quan vụ việc, ca sĩ Khánh Phương cho biết anh cũng là một trong những nhà đầu tư của Công ty Nhật Nam. Anh chia sẻ rằng mình rất đồng cảm với các nhà đầu tư bị thiệt hại, mất tiền. Nam ca sĩ nói: “Khánh Phương cũng là nhà đầu tư, cũng đang có những thiệt hại, mất mát của riêng mình”.