Đời sống

Khánh Hòa: Tìm thấy thi thể Đại úy công an xã hy sinh khi truy quét ‘cát tặc’

Chính quyền địa phương tại Diên Lâm đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình đại úy Nguyễn Xuân Hải – cán bộ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ đấu tranh với nạn khai thác cát trái phép.

Ngày 21/3, ông Nguyễn Đức Trí, Bí thư Đảng ủy xã Diên Lâm, cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể đại úy Nguyễn Xuân Hải sau nhiều giờ tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 0h40 cùng ngày, hai cán bộ Công an xã Diên Lâm là đại úy Nguyễn Xuân Hải (SN 1993) và đại úy Nguyễn Ngọc Hải (SN 1995) tiến hành trinh sát, nắm tình hình hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3.

image_1774071050890
Khu vực sông Cái, đoạn qua thôn Đồng Trăng 3, xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện một bè đang neo đậu sát bờ có dấu hiệu khai thác cát trái phép. Khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng điều khiển bè ra giữa sông nhằm tẩu thoát. Trước tình huống khẩn cấp, đại úy Nguyễn Xuân Hải đã bơi theo để tiếp cận, khống chế phương tiện vi phạm.

Tuy nhiên, trong lúc bám theo bè giữa dòng nước chảy xiết, đại úy Hải không may bị đuối nước, chìm và mất tích. Ngay sau đó, Công an xã Diên Lâm đã phối hợp với các lực lượng, trong đó có Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07), triển khai công tác tìm kiếm xuyên đêm.

image_1774071078799
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa tìm thấy nạn nhân tại khu vực sông Cái. Ảnh: Hoàng Anh

Đến sáng cùng ngày, thi thể đại úy Nguyễn Xuân Hải đã được tìm thấy. Chính quyền địa phương gồm Đảng ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Diên Lâm đã cử đại diện đến thăm hỏi, chia buồn sâu sắc với gia đình.

Theo lãnh đạo địa phương, sự hy sinh của đại úy Nguyễn Xuân Hải là mất mát lớn đối với lực lượng công an cơ sở, đồng thời là minh chứng cho những hiểm nguy mà cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt khi thực hiện nhiệm vụ đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là nạn khai thác tài nguyên trái phép trên các tuyến sông.