Thế giới

Joe Biden 'nổi đóa', chỉ trích đích danh Donald Trump nhưng được cả nước Mỹ hoan nghênh vì lý do này

Joe Biden 'nổi đóa', chỉ trích đích danh Donald Trump nhưng được cả nước Mỹ hoan nghênh vì lý do này

Truyền thông Hoa Kỳ đưa tin, chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đích thân viết thư gửi các nhà lập pháp, trong một nỗ lực giúp cuộc họp Quốc hội tiếp tục được diễn ra trong ngày hôm qua 06/01 (giờ địa phương).

"Ngày hôm nay, một cuộc tấn công đáng hổ thẹn đe dọa tới nền dân chủ của chúng ta đã được thực hiện. Tuy nhiên điều đó sẽ không thể ngăn cản chúng ta thực hiện trách nhiệm xác thực việc bầu chọn cho Tổng thống đắc cử Joe Biden" - ông Pelosi viết trong thư.

Joe Biden 'nổi đóa', chỉ trích đích danh Donald Trump nhưng được cả nước Mỹ hoan nghênh vì lý do này
Nước Mỹ vừa trải qua một trong những ngày đen tối nhất lịch sử.

Nhiều Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa cũng đã nỗ lực thuyết phục những đồng minh trung thành khác của ông Donald Trump để cuộc họp được nối lại theo đúng kế hoạch. Văn phòng hai Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Josh Hawley - hai cái tên được cho là "cầm đầu" việc phản đối chiến thắng của ông Joe Biden - từ chối đưa ra bình luận về việc có giữ nguyên quan điểm thách thức kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 hay không.

Cùng ngày hôm đó, Tổng thống đắc cử được công nhận Joe Biden đã ngay lập tức yêu cầu người đứng đầu chính quyền đương nhiệm là ông Donald Trump ngay lập tức lên sóng truyền hình quốc gia để "yêu cầu những người ủng hộ ông chấm dứt cuộc bao vây này". Đại diện đảng Dân chủ tỏ ra vô cùng gay gắt khi lên án cuộc bạo loạn và muốn ông Trump bằng mọi giá kết thúc nó ngay bây giờ.

Joe Biden 'nổi đóa', chỉ trích đích danh Donald Trump nhưng được cả nước Mỹ hoan nghênh vì lý do này
Tổng thống đắc cử tỏ ra vô cùng phẫn nộ.

"Đây không phải sự bất đồng chính kiến. Tôi sẽ gọi nó là sự hỗn loạn. Đây chẳng khác gì một cuộc nổi loạn và nó phải kết thúc, ngay bây giờ. Tôi kêu gọi đám đông nhanh chóng rút lui để các công việc dân chủ được tiếp tục thực hiện" - Tổng thống đắc cử nói ngắn gọn.

"Xông vào Quốc hội, đập vỡ cửa sổ, chiếm văn phòng, tầng lầu của Thượng viện Mỹ, lục tung các bàn làm việc… đe dọa sự an toàn của các quan chức được bầu hợp lệ. Đây không phải là sự phản đối. Đó là sự nổi loạn" - Ông Joe Biden tỏ ra tức giận.

Joe Biden 'nổi đóa', chỉ trích đích danh Donald Trump nhưng được cả nước Mỹ hoan nghênh vì lý do này
Ông Joe Biden lên tục chỉ trích và yêu cầu chính quyền đương nhiệm phải đứng ra giải quyết hậu quả  ngay trong bài phỏng vấn đầu tiên sau khi chính thức được công nhận là Tổng thống đắc cử.

"Lời nói của một tổng thống quan trọng, bất kể tổng thống đó tốt hay xấu. Ở mức tốt nhất, những lời nói của một tổng thống có thể truyền cảm hứng. Ở mức tồi tệ nhất, họ có thể kích động lòng người. Tôi kêu gọi Tổng thống Trump lên truyền hình quốc gia thực hiện lời thề của mình và bảo vệ Hiến pháp, đồng thời yêu cầu chấm dứt cuộc bao vây này" - Ông Joe Biden chỉ đích danh Tổng thống Trump đứng ra chịu trách nhiệm cho hành vi kích động biểu tình của mình.

 

Tổng thống Donald Trump bị phát lệnh bắt khẩn cấp giữa thời điểm Hoa Kỳ chìm trong khủng hoảng

(Techz.vn) Nước Mỹ đang chìm trong khủng hoảng chính trị sau khi Tòa nhà Quốc hội nước này lần đầu tiên trong lịch sử bị chính người dân Mỹ đánh chiếm, đập phá. Chính vào thời điểm này, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ bị phát lệnh bắt giữ khẩn cấp.