Ứng dụng

Huawei tích hợp trợ lý ảo “riêng” trên các dòng điện thoại sắp ra mắt

Huawei tích hợp trợ lý ảo “riêng” trên các dòng điện thoại sắp ra mắt

Cách đây vài năm, Apple đã tích hợp trợ lý ảo Siri trên các dòng iPhone. Google cũng đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng mới, tích hợp trợ lý ảo Google Assistant trên bộ đôi điện thoại Pixel và Pixel XL đã ra mắt trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Microsoft cũng tích hợp trợ lý ảo Cortana, kết hợp với Alexa của Amazon cho các dòng điện thoại Lumia. Không đứng ngoài cuộc chơi, một số hãng sản xuất điện thoại khác cũng đang tự phát triển trợ lý ảo riêng cho mình như HTC và Samsung.

Vừa mới đây, Huawei cũng muốn tham gia vào sân chơi trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) khi hãng sẽ tích hợp trợ lý ảo riêng trên các dòng điện thoại sắp ra mắt. Theo một số nguồn tin, Huawei có hơn 100 kỹ sư trong một dự án phát triển trợ lý ảo riêng cho hãng. Nhiều khả năng, Huawei chỉ tích hợp trợ lý ảo riêng của hãng cho những dòng điện thoại bán ra tại Trung Quốc. Nguồn tin cũng cho biết, trợ lý ảo riêng của Huawei cũng sẽ hỗ trợ ngôn ngữ Trung Quốc.

Dự kiến khi bán ra thị trường thế giới, Huawei sẽ tích hợp trợ lý ảo đến từ Google và Amazon. Có lẽ, Huawei buộc phải dùng trợ lý ảo riêng cho thị trường Trung Quốc vì quốc gia này cấm các dịch vụ của Google. Trong khi đó, trợ lý ảo Alexa của Amazon lại không hỗ trợ ngôn ngữ Trung Quốc.

Tham khảo GizmoChina

 

Siri sẽ có khả năng chỉnh sửa hình ảnh

(Techz.vn) Khả năng đặc biệt này dự kiến sẽ được Apple trang bị cho cô nàng trợ lý ảo trong phiên bản tiếp theo của hệ điều hành iOS.