Tin tức công nghệ

Huawei hạ dự mức dự báo thiệt hại của mảng smartphone bởi lệnh cấm của Mỹ

Huawei hạ dự mức dự báo thiệt hại của mảng smartphone bởi lệnh cấm của Mỹ

 

Báo cáo tài chính trong nửa đầu năm 2019 của Huawei cho thấy doanh thu của công ty tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái và hãng này đã đạt doanh số 118 triệu chiếc smartphone trên toàn cầu, bất chấp lệnh cấm của Mỹ.

Hãng công nghệ Trung Quốc đã đưa ra mức dự báo điều chỉnh cho những thiệt hại phải gánh chịu sau lệnh cấm của chính phủ Mỹ. Ước tính mảng kinh doanh smartphone của Huawei sẽ thiệt hại khoảng 10 tỷ USD, con số này chỉ bằng 1/3 so với ước tính ban đầu.

Phó chủ tịch Huawei – Eric Xu đã đưa ra dự đoán mới nhất trong phiên hỏi đáp sau buổi họp báo ra mắt chip Ascend 910 AI. Theo ông, lệnh cấm này chắc chắn đã làm ảnh hưởng tới chiến lược kinh doanh của Huawei, nhưng những tổn thất tiềm tàng đối với bộ phận kinh doanh smartphone không lớn như dự kiến.

Huawei mới đây tiếp tục được chính phủ Mỹ hoãn lệnh cấm thêm 90 ngày và nhiều người hi vọng rằng trong khoảng thời gian này, chính phủ Mỹ và Trung Quốc sẽ tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, với những kết quả không mấy khả quan trong quá khứ, điều này sẽ vô cùng khó đạt được.

 

 

Bốc hơi 10.005 tỷ, Mỹ hứng chịu thiệt hại khổng lồ sau lệnh cấm Huawei

(Techz.vn) Sau lệnh cấm với Huawei, những thiệt hại của Mỹ thậm chí còn nhiều hơn con số 435 triệu USD.