Nhịp sống số

Huawei ‘đuối sức’ đứng trước thời khắc ‘sống còn’ sau tấn công thương mại từ Mỹ

Huawei ‘đuối sức’ đứng trước thời khắc ‘sống còn’ sau tấn công thương mại từ Mỹ

Mới đây, nhà sáng lập Huawei cho biết công ty đang đứng trước thời khắc “sống còn”. Ông Nhậm Chính Phi đã gửi thư cho nội bộ công ty và yêu cầu toàn bộ nhân viên cần phải sáng tạo, cố gắng hơn nữa nếu không sẽ bị cắt lương, chuyển sang bộ phận khác hoặc thậm chí là đuổi việc.

Theo đó, sau khi trở thành mục tiêu tấn công thương mại của Mỹ, Huawei bị cấm làm ăn và có dấu hiệu “đuối sức”, tương lai tập đoàn này thực sự “mờ mịt”. Khó khăn gặp phải không hề ít, tuy nhiên Huawei đã có các giải pháp chiến lược giúp tập đoàn đứng vững và phát triển.

Huawei đứng trước thời khắc

Cụ thể, các nhân viên đã lập các “phi đội chiến đấu” để tìm tòi và triển khai dự án mới. Cả công ty này chuyển sang chế độ làm việc 24/24, có khoảng 10.000 nhà phát triển thay nhau làm việc ba ca nhằm tìm ra giải pháp thay thế cho phần cứng và phần mềm thiếu hụt từ Mỹ.

Huawei muốn khẳng định với người dùng rằng không cần Mỹ, công ty này cũng có thể tự phát triển hệ điều hành riêng. Theo dự kiến, trong tháng này Huawei sẽ ra mắt hệ điều hành di động HarmonyOS nhằm thay thế cho Android.

 

Siêu đập Tam Hiệp: Yếu huyệt chiến lược có thể hủy hoại một nửa quốc gia Trung Quốc

(Techz.vn) Đập Tam Hiệp – dự án siêu khủng, là niềm tự hào của Trung Quốc. Tuy nhiên, con đập này tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm không thể lường trước, là một trong những điểm yếu của Trung Quốc.