Tin tức công nghệ

Google bị phạt hàng triệu đô vì Youtube vi phạm quyền riêng tư trẻ em

Google bị phạt hàng triệu đô vì Youtube vi phạm quyền riêng tư trẻ em

Sau một cuộc điều tra của Ủy ban Thương mại Mỹ về việc liệu Google có bảo vệ được dữ liệu trẻ em hay không thì gã khổng lồ công nghệ ngay lập tức phải nhận mức phạt hàng triệu đô từ Ủy ban này vì ứng dụng Youtube vi phạm quyền riêng tư của trẻ em.

Hồi tháng 6, Thượng nghị sĩ Mỹ Ed Markey đã gửi thư cho Ủy ban Thương mại Mỹ bày tỏ mối quan ngại về các nội dung cho trẻ em trên YouTube. Ông yêu cầu FTC "làm cho YouTube phải chịu trách nhiệm với bất cứ hoạt động bất hợp pháp nào ảnh hưởng đến trẻ em, vi phạm những điều mà công ty đã cam kết". Trước tình hình này, YouTube đã phản hồi rằng công ty này đang xem xét những thay đổi quan trọng để bảo vệ người sáng tạo cũng như trẻ em, sẽ chuyển tất cả nội dung trẻ em sang nền tảng YouTube Kids.

Tuy nhiên, Theo Post, Google đã thu thập dữ liệu trẻ em trái phép, vi phạm Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em. Tổ chức Campaign for a Commercial-Free Childhood ( Chiến dịch không kinh doanh trên tuổi thơ trẻ em)  cũng gửi thư đề nghị FTC phạt Google và đề xuất xóa tất cả dữ liệu của trẻ em đã bị thu thập, đồng thời yêu cầu thành lập "Quỹ 100 triệu đô sản xuất các nội dung phi thương mại, chất lượng cao dành cho trẻ em".

Có vẻ như mới nửa đầu năm 2019, hàng loạt các hãng công nghệ và ứng dụng hàng đầu “thi nhau” vi phạm các chính sách liên quan đến an ninh và bảo mật dữ liệu người dùng. Mới đây Facebook cũng mới nhận án phạt 5 tỷ đô vì làm lộ dữ liệu người dùng. Có vẻ như án phạt này dành cho Google vẫn còn quá “nhẹ”.  

 

Xem phim "đen" ẩn danh vẫn bị Facebook, Google "tóm" được

(Techz.vn) Xem phim trên các web khiêu dâm là chuyện khá nhạy cảm nên nhiều người thường để ẩn danh mỗi khi truy cập. Tuy nhiên, dù bạn có giấu thì Facebook, Google vẫn có cách để phát hiện ra danh tính thật của bạn.