Giá dầu thế giới tiếp tục suy yếu trong phiên 26/3, kéo theo đợt giảm sâu của xăng dầu trong nước. Diễn biến này đang thu hút sự quan tâm khi nhiều mặt hàng giảm tới gần 4.000 đồng/lít.
Thị trường năng lượng toàn cầu ghi nhận xu hướng giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 26/3. Giá dầu thô tiếp tục đi xuống, đánh dấu phiên giảm thứ 5 liên tiếp, tạo áp lực rõ rệt lên thị trường xăng dầu trong nước.
Cụ thể, vào sáng cùng ngày, dầu WTI được giao dịch quanh mức 91 USD/thùng, giảm 1,3 USD, tương đương 1,42%. Dầu Brent Biển Bắc cũng giảm 1,6 USD, xuống còn 102,8 USD/thùng, tương ứng mức giảm 1,57%.
Đáng chú ý, trong phiên trước đó ngày 25/3, giá dầu Brent có thời điểm rơi xuống dưới mốc 97 USD/thùng, mức thấp nhất trong tuần. Diễn biến này cho thấy áp lực giảm giá vẫn đang chi phối thị trường năng lượng quốc tế.
Dù giảm trong ngắn hạn, bình quân giá dầu thô tháng 3 vẫn ghi nhận mức tăng từ 39% đến 45% so với tháng trước. So với cùng kỳ năm trước, giá dầu duy trì mức tăng từ 3% đến 40%, phản ánh biến động mạnh của thị trường.
Tại Việt Nam, tác động từ giá dầu thế giới cùng biến động tỷ giá đã khiến giá cơ sở xăng RON95-III giảm 10,54%. Trên cơ sở đó, liên Bộ Công Thương - Bộ Tài chính đã điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào chiều 25/3.
Theo điều chỉnh mới, giá xăng E5RON92 giảm 2.039 đồng/lít, xuống mức không quá 28.075 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm mạnh hơn, tới 3.883 đồng/lít, với giá bán lẻ tối đa 29.957 đồng/lít.
Các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm giá. Dầu diesel giảm 1.767 đồng/lít, dầu hỏa giảm 4.100 đồng/lít, trong khi dầu mazut giảm 2.364 đồng/kg. Đây là một trong những đợt điều chỉnh giảm mạnh trong thời gian gần đây.
Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tiếp tục được sử dụng để hỗ trợ thị trường. Mức chi áp dụng là 3.000 đồng/lít đối với các loại xăng dầu, riêng dầu diesel được chi ở mức 4.000 đồng/lít.
Theo Bộ Công Thương, nếu không sử dụng Quỹ bình ổn, giá bán lẻ xăng dầu có thể cao hơn đáng kể. Cụ thể, xăng RON95-III có thể lên tới 32.957 đồng/lít, còn dầu diesel ở mức 41.899 đồng/lít.
Diễn biến giảm giá hiện tại phản ánh sự liên thông chặt chẽ giữa thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời cho thấy vai trò điều tiết của cơ quan quản lý trong việc ổn định giá năng lượng.