Doanh nghiệp

Mark Zuckerberg sẽ phải "trả giá" như thế nào nếu có ý định rời khỏi Facebook?

Mark Zuckerberg sẽ phải

Apple và Steve Jobs có lẽ là một ví dụ điển hình, song song đó có thể kể đến Facebook và Mark Zuckerberg. Mạng xã hội lớn nhất hành tinh này đã và đang cố gắng khiến cho việc chấm dứt công tác tại Facebook trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tất nhiên điều này khó mà xảy ra, nhưng họ cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

CNN đã đưa tin, rằng các cổ đông của Facebook sẽ bỏ phiếu để chắc rằng Mark sẽ không có quyền kiểm soát công ty này trong trường hợp anh ấy quyết định rời bỏ vị trí hoặc bị đuổi việc.

Facebook muốn tước quyền kiểm soát công ty của Mark nếu anh ra đi. Ảnh: Neowin

Zuckerberg đang giữ đến 54% quyền bỏ phiếu cổ đông, nhờ vào số lượng 419 triệu cổ phiếu loại B mà anh đang nắm trong tay. Loại cổ phiếu này khác hẳn với loại A thông thường mà bạn có thể mua trên thị trường, 1 cổ phiếu loại B sẽ tương ứng với 10 lá phiếu trong khi loại A chỉ có 1.

Theo đề nghị mới của công ty, tất cả các cổ phiếu loại B của Mark sẽ bị chuyển thành loại A ngay khi Mark quyết định rời Facebook, khiến anh chàng sáng lập này sẽ không còn nắm giữ phần đông lá phiếu biểu quyết khi ra quyết định chung nữa.

Việc chuyển cổ phiếu loại B sang loại A sẽ khiến Mark mất đi quyền lợi. Ảnh: Internet

Mặt khác, trong báo cáo tài chính gần đây nhất của Facebook, Zuckerberg thông báo rằng anh cũng đề nghị sẽ ra thêm một loại cổ phiếu mới, loại C. Loại cổ phiếu này sẽ không đi kèm với quyền bỏ phiếu. Tất cả các cổ đông loại A và loại B sẽ tự động nhận được 2 cổ phiếu loại C với mỗi cổ phiếu loại A hay B mà họ sở hữu. Nếu đề nghị này được thông qua, Zuckerberg vẫn sẽ có quyền kiểm soát công ty trong khi anh ủng hộ phần lớn cổ phần và tiền của anh cho từ thiện như đã thông báo trước đây.

Tham khảo: Neowin

 

Khoảnh khắc Mark Zuckerberg và nỗi ám ảnh sợ hãi của loài người

(Techz.vn) Con người đã trở thành nô lệ của smartphone với sự xuất hiện của Facebook, sự tồn tại của một thế giới ảo thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều.