Tin tức công nghệ

FaceApp bị "tuýt còi" vẫn thành trào lưu hot tại Việt Nam?

FaceApp bị

FaceApp là ứng dụng chỉnh sửa ảnh bằng AI ( trí tuệ nhân tạo) phát triển bởi một đội ngũ ở Nga. Ứng dụng này có thể tạo ra một số bức ảnh thực tế về bản thân, bạn bè và gia đình của bạn bằng cách thay đổi giới tính của họ, thêm nụ cười, cũng có thể làm cho bạn già đi trăm tuổi hay trẻ lại như ... trẻ con.

Một loạt nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ cảnh báo ứng dụng FaceApp có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2020. Ngay lập tức, Thượng nghị sĩ Dân chủ Chuck Schumer chính thức yêu cầu Cục Điều tra liên bang (FBI) và Ủy ban Thương mại liên bang (FTC) mở một cuộc điều tra về ứng dụng này nhằm đảm bảo quyền riêng tư và an ninh quốc gia. Các nghị sĩ nghi ngờ mức độ bảo mật của ứng dụng này một mặt bởi nó có dấu hiệu tự ý truy cập dữ liệu cá nhân, mặt khác vì nó được tạo ra bởi một nhóm người ở Nga – nước được cho là “không thân thiết”với Mỹ.

Bị phản đối ở Mỹ là thế, về Việt Nam ứng dụng này lại cực kỳ hot.

Trên trang chủ Facebook tràn ngập hình ảnh được chụp bởi FaceApp. Người dùng mọi lứa tuổi còn tỏ ra cực kì thích thú trước những hiệu ứng đặc biệt của ứng dụng chụp ảnh thông minh này. Tuy nhiên, một vấn đề lớn đặt ra là, nếu FaceApp thực sự “có vấn đề” trong khâu bảo mật, thì liệu ứng dụng này có gây hại đến an ninh và quyền riêng tư của người Việt hay không?

Trước những cảnh báo từ Mỹ, thiết nghĩ người dùng nên cân nhắc việc sử dụng FaceApp, tránh để xảy ra hậu quả khôn lường.   

 

FaceApp vi phạm chính sách an ninh và bảo mật?

(Techz.vn) Ứng dụng chỉnh sửa ảnh FaceApp vừa bị đảng Dân chủ Mỹ “tuýt còi” vì nghi ngờ gây ảnh hưởng đến quyền riêng tư và an ninh quốc gia.