Doanh nghiệp

Elon Musk đồng ý từ chức chủ tịch Tesla

Elon Musk đồng ý từ chức chủ tịch Tesla

Đơn kiện xuất phát từ những dòng tweet của Elon Musk vào ngày 7 tháng 8, những dòng tweet với nội dung rằng ông có đủ nguồn quỹ để chuyển Tesla trở thành công ty tư nhân với mức giá 420 USD/cổ phiếu. Những dòng tweet này đã góp phần thúc đẩy cổ phiếu của công ty tăng đột ngột.

Tuy nhiên, SEC cho biết Elon Musk không thể đảm bảo được nguồn quỹ cho việc tư nhân hóa. Họ cho rằng giữa ông Musk và người cung cấp quỹ "thiếu các cuộc thảo luận dù chỉ là các điều khoản cơ bản đến việc tư nhân hóa công ty". Theo ước tính của S3 Partners, điều này khiến những người bán khống cổ phiếu Tesla chịu lỗ khoảng 1,27 tỷ USD.

Trước những yêu cầu của SEC, Elon Musk đã đồng ý rời khỏi vị trí chủ tịch Hội đồng trong vòng 45 ngày, đồng thời không được tái tranh cử vị trí này trong vòng 3 năm. Song Elon Musk vẫn được quyền nắm giữ vị trí CEO của Tesla.

Bên cạnh đó, Tesla cũng chấp nhận chi 20 triệu USD để dàn xếp sự việc, họ cũng bổ nhiệm thêm hai giám đốc mới và thành lập một Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị để giám sát hoạt động thông tin liên lạc của Elon Musk.

Theo: Techrum

 

Cứ đà này, Tesla sẽ phá sản trong năm 2019

(Techz.vn) Công ty của tỷ phú Elon Musk được được dự báo phá sản trong năm tới dựa trên tình hình kinh doanh hiện nay.