Đời sống

Diễn biến phiên toà xét xử cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thuý Hằng: Gia đình có động thái ‘không ngờ’ tại tòa

Trong phiên tòa SJC sáng 25/9, luật sư của bà Lê Thúy Hằng - cựu Tổng giám đốc SJC cho biết gia đình bị cáo đang nỗ lực khắc phục hậu quả liên quan đến cáo buộc tham ô tài sản, gây thiệt hại gần 100 tỷ đồng.

Diễn biến tại phiên tòa SJC

Sáng 25/9, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án sai phạm xảy ra tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Bị cáo chính là bà Lê Thúy Hằng, nguyên Tổng giám đốc SJC, cùng 15 đồng phạm khác. Đây được xem là một trong những đại án kinh tế nghiêm trọng, bởi quy mô thiệt hại lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến doanh nghiệp vàng hàng đầu Việt Nam.

Bà Lê Thúy Hằng tại phiên tòa ngày 25/9.

 

Hội đồng xét xử do thẩm phán Đoàn Thị Hương Giang và thẩm phán Trần Minh Châu chủ tọa, cùng ba hội thẩm nhân dân. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM giữ quyền công tố. Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước, Công ty SJC và hơn 100 cá nhân, tổ chức có quyền lợi - nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập.

Theo quyết định của HĐXX, bà Lê Thúy Hằng bị đưa ra xét xử với hai tội danh: “Tham ô tài sản”“Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Một số đồng phạm khác cũng bị truy tố cùng tội danh này, trong khi những bị cáo còn lại bị cáo buộc một trong hai tội.

Trong phần thủ tục, các bị cáo đều xác nhận đã nhận được cáo trạng và quyết định đưa vụ án ra xét xử theo đúng quy định. Đại diện Ngân hàng Nhà nước và Công ty SJC đều có mặt đầy đủ tại phiên xử. Sau phần xét hỏi, HĐXX cho phép đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng dài, nêu chi tiết hành vi sai phạm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

 

Gia đình nỗ lực khắc phục hậu quả

Điểm đáng chú ý nhất trong phiên tòa SJC sáng nay chính là động thái từ phía gia đình bà Lê Thúy Hằng. Một trong những luật sư bào chữa trình bày trước HĐXX rằng gia đình bị cáo đang tích cực tìm cách khắc phục hậu quả, nhằm giảm bớt gánh nặng thiệt hại mà vụ án đã gây ra.

Theo lời luật sư, chồng bà Hằng đã tìm được người mua lại một số tài sản thuộc sở hữu gia đình. Ông mong muốn được phép hoàn tất thủ tục mua bán, công chứng trong thời gian diễn ra phiên tòa để nhanh chóng bù đắp một phần thiệt hại. HĐXX cho biết sẽ hội ý, xem xét và phản hồi đề nghị này.

HĐXX công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử.

 

Trước đó, cáo trạng của Viện Kiểm sát xác định, trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến 9/2024, bà Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo nhân viên tại nhiều đơn vị trực thuộc SJC sản xuất 6.255 lượng vàng miếng trái phép. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định của Ngân hàng Nhà nước mà còn làm thất thoát khối lượng tài sản khổng lồ.

Cụ thể, nhóm bị cáo chiếm đoạt hơn 8,7 tỷ đồng từ hành vi tham ô tài sản. Riêng việc sản xuất vàng trái quy định gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 74 tỷ đồng, trong khi nhóm này thu lợi bất chính hơn 64 tỷ đồng.

Với quy mô và tính chất nghiêm trọng, bà Lê Thúy Hằng đang đối diện mức án rất nặng. Tuy nhiên, nỗ lực của gia đình nhằm bù đắp hậu quả được xem là yếu tố có thể được cân nhắc trong quá trình lượng hình.