Đời sống

Khánh Hòa: Vụ chồng bị phạt án tù vì quan hệ với vợ, phán quyết của toà án khiến tất cả vỡ òa

Người chồng trẻ từng bị tuyên án tù vì quan hệ với vợ khi chưa đủ tuổi nay chính thức được miễn chấp hành án, khiến gia đình và bà con lối xóm vỡ oà. 

Ngày 25/9, dư luận tại Khánh Hòa đặc biệt quan tâm đến thông tin Tòa án nhân dân tỉnh vừa quyết định miễn chấp hành án đối với anh Trần Huỳnh Kiệt (25 tuổi, trú tại phường Ninh Hòa). Đây là người từng bị kết án 3 năm tù vì quan hệ với vợ khi chưa đủ tuổi.

Chia sẻ với báo chí, chị N.T.K.T. (19 tuổi, vợ anh Kiệt) xúc động cho biết cả gia đình đã vỡ òa trong niềm vui. Từ đêm 24/9, sau khi nghe tin Tòa án Khánh Hòa ra quyết định, bà con hàng xóm đã kéo đến chúc mừng, ai cũng thở phào nhẹ nhõm vì anh Kiệt không phải đi thực thi án tù.

Vợ chồng Kiệt vui mừng khi đón nhận tin miễn chấp hành hình phạt tù. Ảnh: Quang Anh

 

Trước đó, anh Kiệt từng bị đưa ra xét xử và nhận án tù vì hành vi "giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi". Người bị hại chính là chị T., nay đã là vợ hợp pháp của anh. Cặp đôi đã có với nhau hai con nhỏ, một bé 3 tuổi và một bé hơn 1 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2021, anh Kiệt và chị T. quen biết, nảy sinh tình cảm. Khi đó, chị T. mới 15 tuổi. Trong giai đoạn 2021 - 2022, hai người nhiều lần quan hệ dẫn đến việc chị mang thai. Đầu năm 2022, chị T. sinh con đầu lòng, và giữa năm 2024 tiếp tục sinh con thứ hai. Đến tháng 5/2024, cặp đôi đi đăng ký kết hôn tại UBND phường Ninh Hòa. Tuy nhiên, vụ việc vẫn bị phát giác và anh Kiệt bị khởi tố, xét xử.

Tại phiên sơ thẩm, Viện kiểm sát từng đề nghị mức án 3 năm tù cho hưởng án treo. Song Hội đồng xét xử không chấp nhận, tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù giam. Sau đó, tại phiên phúc thẩm ngày 30/7, bản án được giảm xuống còn 3 năm. Đây là thời điểm anh Kiệt rơi vào khủng hoảng, phải nghỉ việc thợ sơn để làm đơn kêu cứu gửi nhiều cơ quan, mong được xem xét lại.

Gia đình anh Kiệt cũng liên tục đề nghị tòa án và các cấp có thẩm quyền cho hoãn hoặc miễn chấp hành án, với lý do anh là lao động chính, gánh vác trách nhiệm nuôi vợ và hai con nhỏ. Tháng 9/2024, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã cử đoàn công tác đến địa phương xác minh. Qua làm việc, đoàn nhận thấy anh Kiệt có thái độ chấp hành pháp luật, đã hoàn lương, nỗ lực lao động để lo cho gia đình. Đặc biệt, hoàn cảnh gia đình khó khăn khiến việc cách ly anh ra khỏi xã hội không còn cần thiết.

Vợ chồng anh Kiệt cùng 2 con nhỏ.

 

Từ kết quả xác minh, Viện kiểm sát đã kiến nghị miễn chấp hành hình phạt tù cho anh Kiệt. Đến tối 24/9, lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xác nhận cơ quan này đã họp và chính thức thông qua quyết định.

Khi biết tin, anh Kiệt nghẹn ngào chia sẻ: “Tôi thật sự mừng vì không còn phải thi hành án tù. Giờ tôi chỉ mong yên ổn làm việc để chăm lo cho vợ và hai con nhỏ.”

Theo giới luật sư, vụ việc tại Khánh Hòa là trường hợp đặc biệt, khi người bị hại đồng thời là vợ hợp pháp của bị cáo, cuộc sống gia đình vẫn duy trì hạnh phúc, không còn nguy hiểm cho xã hội. Quyết định miễn chấp hành án không chỉ mang ý nghĩa pháp lý mà còn tạo cơ hội để người trong cuộc ổn định cuộc sống.

Hiện dư luận vẫn bàn tán sôi nổi quanh sự việc, nhiều ý kiến cho rằng đây là “cái kết nhân văn” từ tòa án Khánh Hòa, vừa đảm bảo tính răn đe, vừa xem xét hoàn cảnh thực tế.