Cựu Tổng tư lệnh Ukraine lần đầu lên tiếng sau khi bị cách chức: Hé lộ bất ngờ về tình hình chiến sự
Lần đầu tiên kể từ khi bị Tổng thống Volodymyr Zelensky bãi nhiệm, cựu Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã phá vỡ im lặng bằng một tuyên bố dài, khẳng định quân đội Ukraine không còn ở thế phòng thủ mà đã chuyển sang tấn công.
Cựu Tổng tư lệnh Ukraine lần đầu lên tiếng sau khi bị bãi nhiệm, khẳng định quân đội đã chuyển từ phòng thủ sang tấn công
Ngày 22/7, cựu Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã có tuyên bố công khai đầu tiên kể từ khi bị Tổng thống Volodymyr Zelensky miễn nhiệm. Trong thông điệp được đăng tải trên mạng xã hội, ông bảo vệ những quyết định quân sự trong suốt thời gian tại vị, đồng thời khẳng định đang bàn giao cho người kế nhiệm một lực lượng vũ trang ở thế chủ động trên chiến trường.
Mở đầu tuyên bố, ông Syrskyi viết: "Hôm nay tôi rời khỏi vị trí Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine. Dù ở bất kỳ cương vị nào, tôi vẫn sẽ phục vụ Ukraine cho đến ngày Chiến thắng."
Theo vị tướng này, điều quan trọng nhất không phải là việc ông rời chức, mà là những gì ông để lại cho quân đội Ukraine.
"Và điều quan trọng nhất, đây chính là trạng thái mà tôi đang bàn giao lại chiến trường. Dưới sự chỉ huy của tôi, chúng ta đã giành lại 700 km² lãnh thổ trong năm nay. Các lực lượng vũ trang vốn phải trải qua một chiến dịch phòng thủ khó khăn hai năm trước thì nay đang ở thế tấn công."
Ông cho biết toàn bộ lực lượng đang tham gia các chiến dịch tiến công sẽ được bàn giao cho tân Tổng tư lệnh Mykhailo Drapatyi.
"Tôi đang bàn giao cho người kế nhiệm một lực lượng vũ trang không chỉ giữ vững tuyến phòng thủ mà còn đang tấn công, nắm thế chủ động, có cấu trúc và có những con người biết cách giáng trả đối phương. Tôi chân thành hy vọng cuộc tấn công này sẽ tiếp tục. Mọi thứ cần thiết cho điều đó đã sẵn sàng."

Cựu Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi
Khẳng định hoàn thành các mục tiêu chiến lược
Trong tuyên bố, ông Syrskyi cũng điểm lại những chiến dịch lớn được thực hiện dưới thời ông giữ cương vị Tổng tư lệnh.
Theo ông, quân đội Ukraine đã ngăn chặn thành công các đợt tấn công của Nga tại tỉnh Kharkov, đồng thời làm thất bại kế hoạch tấn công nhằm vào tỉnh Sumy.
Ông cũng nhắc đến chiến dịch Kursk, được xem là một trong những chiến dịch gây nhiều chú ý nhất trong cuộc xung đột.
"Sau đó là một năm làm thay đổi cục diện của cuộc chiến này. Chúng ta đã cùng nhau ngăn chặn đợt tấn công của đối phương ở tỉnh Kharkov. Chúng ta đã ngăn chặn đợt tấn công dự kiến của họ ở tỉnh Sumy. Chúng ta đã thực hiện chiến dịch Kursk, đưa các hoạt động tác chiến vào lãnh thổ đối phương lần đầu tiên trong cuộc chiến này."
Theo ông Syrskyi, các chiến dịch trên được triển khai với nhiều mục tiêu chiến lược, bao gồm làm gián đoạn kế hoạch tấn công của Nga, buộc Moskva phải điều động các đơn vị tinh nhuệ, đồng thời gia tăng số lượng tù binh để phục vụ các cuộc trao đổi.
"Mục tiêu của chúng ta là làm gián đoạn đợt tấn công dự kiến của đối phương nhằm vào Sumy và Kharkov, thu hút các lực lượng có khả năng tác chiến cao nhất của họ và gia tăng số lượng tù binh sẵn có cho các đợt trao đổi để chúng ta có thể đưa người dân của mình từ chốn lao tù trở về nhà. Tất cả các mục tiêu này đều đã đạt được."
Ông cũng tiết lộ vẫn còn nhiều chiến dịch đặc biệt chưa thể công bố: "Có một số chiến dịch chúng ta đã thực hiện trong những năm qua mà tôi vẫn chưa được phép nói đến. Lịch sử sẽ kể lại câu chuyện của chúng."
Ông Zelensky liên tiếp thay đổi bộ máy quân sự
Những phát biểu của ông Syrskyi được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố quyết định miễn nhiệm ông khỏi cương vị Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine và bổ nhiệm ông Mykhailo Drapatyi thay thế.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh bộ máy chỉ huy quân đội Ukraine liên tiếp có những thay đổi lớn. Chỉ vài ngày trước, ông Zelensky cũng đã bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov.
Việc thay đổi nhân sự cấp cao đã làm dấy lên làn sóng biểu tình yêu cầu phục chức cho ông Fedorov, đồng thời xuất hiện nhiều ý kiến kêu gọi bãi nhiệm ông Syrskyi.
Theo nhiều nguồn tin, ông Syrskyi và ông Fedorov được cho là có bất đồng về cách tiếp cận chiến lược quân sự. Tuy nhiên, ngày 20/7, ông Syrskyi đã công khai xin lỗi cựu Bộ trưởng Quốc phòng và cho biết ông không nhận ra giữa hai người tồn tại mâu thuẫn.
Trong khi đó, Tổng thống Zelensky cho biết đã đề nghị ông Fedorov đảm nhiệm một "vị trí lãnh đạo xứng đáng" trong chính phủ. Một trong những vị trí được đề xuất là Phó Thủ tướng phụ trách công nghệ. Đến nay, vẫn chưa có thông tin chính thức về việc ông Fedorov có chấp nhận lời đề nghị này hay không.
Tân Tổng tư lệnh Ukraine bị Nga đưa vào danh sách truy nã
Trong khi Ukraine vừa bổ nhiệm Tổng tư lệnh mới, phía Nga cũng nhanh chóng có động thái đáng chú ý. Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Nội vụ Nga được cập nhật ngày 21/7, ông Mykhailo Drapatyi hiện nằm trong danh sách những cá nhân bị Moskva truy nã.
Động thái này diễn ra ngay sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo bổ nhiệm ông Drapatyi thay thế Đại tướng Oleksandr Syrskyi giữ chức Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine.
Ủy ban Điều tra Nga cho biết trước đó đã khởi tố hình sự đối với ông Drapatyi. Theo phía Nga, trong thời gian chỉ huy Chiến dịch Lực lượng hỗn hợp của Ukraine giai đoạn 2017-2019, ông Drapatyi bị cáo buộc chỉ đạo các cuộc pháo kích nhằm vào các khu dân cư ở Donetsk và Lugansk, khiến 154 người thương vong.
Trước khi được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Mykhailo Drapatyi từng giữ chức Tư lệnh Lục quân và chỉ huy Lực lượng hỗn hợp của Ukraine.