Nắng nóng cướp đi ít nhất 12.000 sinh mạng ở châu Âu chỉ trong tháng 6, WHO phát cảnh báo khẩn
Ít nhất 12.000 người đã tử vong tại 9 quốc gia châu Âu trong đợt nắng nóng khắc nghiệt cuối tháng 6. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo đây không còn là hiện tượng thời tiết thông thường mà đã trở thành tình trạng khẩn cấp về y tế, trong khi các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu là nguyên nhân khiến đợt nắng nóng trở nên cực đoan.
12.000 ca tử vong đã được ghi nhận tại 9 quốc gia châu Âu trong đợt nắng nóng kéo dài vào tháng 6, theo số liệu thống kê quốc gia được hãng tin AFP tổng hợp. Con số này được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng khi nhiều quốc gia chưa công bố đầy đủ dữ liệu về số ca tử vong liên quan đến thời tiết cực đoan.
Đợt nắng nóng diễn ra trong giai đoạn cuối tháng 6 đã khiến nhiều nước châu Âu ghi nhận nền nhiệt cao kỷ lục. Đáng chú ý, Anh và Thụy Sĩ đã thiết lập mức nhiệt cao nhất từng được ghi nhận trong tháng 6, phản ánh mức độ khắc nghiệt chưa từng có của hiện tượng thời tiết này.
Theo phân tích của AFP, trong khoảng thời gian từ 22/6 đến 28/6, khoảng 10.000 ca tử vong vượt mức đã được ghi nhận tại Bỉ, Pháp, Đức, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ. Đây là giai đoạn được xem là đỉnh điểm của đợt nắng nóng tại khu vực Tây và Trung Âu.
Bên cạnh đó, Cơ quan Khí tượng Anh ước tính có thêm khoảng 2.200 người tử vong liên quan đến nắng nóng tại Anh và xứ Wales trong khoảng thời gian từ 18/6 đến 28/6, nâng tổng số ca tử vong được ghi nhận tại 9 quốc gia lên ít nhất 12.000 trường hợp.
Dữ liệu sơ bộ từ Mạng lưới Giám sát Tử vong châu Âu (EuroMOMO) cũng cho thấy số ca tử vong vượt mức trong tuần cuối cùng của tháng 6 tăng mạnh, lên tới 14.260 ca. Thống kê này được xây dựng dựa trên dữ liệu chính thức từ 24 quốc gia châu Âu, đại diện cho khoảng 400 triệu dân, dù vẫn chưa bao gồm một số khu vực ở Đông Âu.
Theo EuroMOMO, tuần cuối cùng của tháng 6 năm nay ghi nhận tỷ lệ tử vong vượt mức cao nhất trong tất cả các tuần của tháng 6 kể từ năm 2020, thời điểm tổ chức này bắt đầu tổng hợp dữ liệu trên quy mô toàn châu Âu.
Trong suốt 7 năm qua, chỉ có một tuần của tháng 7/2022, khi dịch Covid-19 vẫn diễn biến nghiêm trọng tại nhiều nước châu Âu, ghi nhận tỷ lệ tử vong vượt mức cao hơn so với tuần cuối tháng 6 năm nay.
Trước diễn biến đáng lo ngại, Giám đốc khu vực châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), ông Hans Henri P. Kluge, đã đưa ra cảnh báo mạnh mẽ về những nguy cơ mà nắng nóng cực đoan gây ra đối với sức khỏe cộng đồng. "Mùa hè vẫn chưa kết thúc", ông Hans Henri P. Kluge cảnh báo.
Quan chức WHO nhấn mạnh rằng đây không phải là một thảm họa tự nhiên đơn thuần, mà là tình trạng lặp đi lặp lại mỗi năm do nhiều chính phủ vẫn coi nắng nóng chỉ là hiện tượng thời tiết thay vì một tình trạng khẩn cấp về y tế.
Ông cho biết các biện pháp nhằm giảm thiểu số ca tử vong do nắng nóng đã được xây dựng đầy đủ, từ hướng dẫn chuyên môn đến các bằng chứng khoa học.
"Các công cụ để ngăn chặn phần lớn những ca tử vong này đều đã có, các hướng dẫn đã được ban hành và các bằng chứng khoa học cũng đã rất rõ ràng. Những gì các chính phủ sẽ làm tiếp theo là một lựa chọn, và mùa hè năm nay cho thấy điều gì đang bị đặt lên bàn cân", ông Kluge nhấn mạnh.
Trong khi đó, nhóm các nhà khoa học thuộc World Weather Attribution (WWA) nhận định đợt nắng nóng vừa qua là minh chứng rõ rệt cho tác động của biến đổi khí hậu. Theo nhóm nghiên cứu, mức nhiệt cực đoan ghi nhận trong tháng 6 gần như không thể xảy ra nếu không có ảnh hưởng từ hiện tượng nóng lên toàn cầu, cho thấy các đợt nắng nóng chết người đang trở nên thường xuyên và dữ dội hơn trong bối cảnh khí hậu Trái Đất tiếp tục biến đổi.